Phù thủy ở Ấn Độ bị tố dê xồm nữ khách hàng trong buổi trừ tà

Google News

Một thầy phù thủy bị cáo buộc đã “dê xồm” khách hàng của mình là một người phụ nữ nghi bị nhập hồn.

Nạn nhân đã đến gặp một người đàn ông mang tên Dileep. Dileep đi theo một giáo phái của Ấn Độ giáo mang tên Tantra. Thầy phù thủy này tuyên bố ông ta có thể trục xuất hồn ma đã khiến cô lâm bệnh.
Một lễ trừ tà ở Ấn Độ. (ảnh: Getty) 
Tantra bao gồm việc thực hành Neotantra, trong đó các tín đồ cố gia tăng khoái lạc bằng kéo dài thời gian "chuyện ấy" nhằm đạt đến trạng thái giải phóng về mặt tinh thần.
Sau buổi trừ tà đầu tiên, người phụ nữ này phàn nàn với chồng mình rằng Dileep đã bắt cô ngửi một thứ mùi độc hại khiến cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy quần áo của mình bị xộc xệch.
Trong buổi tiếp theo, vợ chồng người phụ nữ đã giăng bẫy thầy phù thủy Dileep và báo cho cảnh sát.
Các quan chức tại Balkeshwar Colony, Ấn Độ đang tiến hành điều tra cáo buộc trên.
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)