Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái xuất giữa tin đồn “mất tích”

Google News

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp đón phái đoàn Hàn Quốc hôm 5/9 và hai bên đã ấn định thời điểm cho cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 18-20/9.

Theo New York Times, Hãng thông tấn Trung ướng Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 6/9 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết của ông đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sau cuộc hội đàm với phái đoàn Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, dẫn đầu tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 5/9.
Nha lanh dao Kim Jong-un tai xuat giua tin don “mat tich”
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (trái) trao đổi với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng , Triều Tiên, ngày 5/9. Ảnh: Reuters. 
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đi tới quyết định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay. Hãng tin Yonhap dẫn lời Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho biết thêm, hội nghị thượng đỉnh Hàn – Triều lần này sẽ diễn ra tại Triều Tiên từ ngày 18 đến ngày 20/9.
“Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng. Tuần tới, hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao để bàn bạc về công tác chuẩn bị”, ông Chung Eui-yong nói.
Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ ba liên tiếp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4 và lần thứ hai vào ngày 26/5.
Theo ông Chung, cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới được tổ chức chủ yếu nhằm xem xét việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm, cũng như thảo luận về việc phi hạt nhân hoá, thiết lập hoà bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoài ra, chuyến đi tới Triều Tiên của ông Chung và các quan chức Hàn Quốc lần này cũng nhằm phá vỡ sự bế tắc trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới thượng đỉnh lịch sử liên Triều hồi tháng 4/2018 (Nguồn: VTC1)

Việc lãnh đạo Kim Jong-un tái xuất đã đập tan tin đồn ông "mất tích" bí ẩn suốt mấy tuần qua.
Trước đó, theo Chosun Ilbo và Yonhap đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện trước công chúng suốt nửa tháng qua, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đình trệ.
Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên biến mất lâu ngày đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh nước này sắp tổ chức sự kiện chào mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên (9/9), đồng thời dấy lên đồn đoán rằng ông Kim dường như đang tập trung vào các chiến lược ngoại giao đối ngoại.
Thiên An (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)