Người du hành thời gian tới năm 2030 nói thật?

Google News

Người tự nhận mình có hành trình du hành thời gian rồi “trở về từ năm 2030” mới đây đã hoàn thành bài kiểm tra nói dối của kênh Apex TV.

Theo Daily Star, trong video, người đàn ông được giấu danh tính là người từng gây chú ý khi nói mình trở về từ năm 2030.

Trong lần xuất hiện đầu tiên hồi tháng 11.2017, Noah nói mình bị trầm cảm và chán ăn vì hành trình du hành thời gian.

Đoạn video khi đó đã thu hút tới 1,4 triệu lượt xem. Nhiều người còn tin vào lời kể của Noah.

Mới đây nhất, kênh Apex TV đã mời Noah đến tham gia cuộc kiểm tra nói dối. Người phỏng vấn đặt một số câu hỏi cho Noah về cuộc sống năm 2030. Một số câu trả lời cho đáp án “sự thật” (truth).

 Noah vượt qua bài kiểm tra nói dối một cách dễ dàng.

Tuy vậy, kênh Apex TV không tiết lộ cách thức kiểm tra nói dối hay bất kỳ bằng chứng nào. Tất cả những gì người xem thấy là thông báo “đúng” hoặc “sai” hiện lên màn hình sau mỗi câu trả lời của Noah.

Đoạn video nhanh chóng thu hút 120.000 lượt xem khi xuất hiện trên Youtube vào cuối tuần trước.

Nhiều người xem cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của bài kiểm tra. “Tôi rất nghi ngờ bài kiểm tra nói dối này bởi Apex TV chỉ cho biết đúng hay sai”.

“Điều này không cho biết thực sự rằng Noah đã nói thật hay nói dối”. Một người khác thẳng thắn: “Tôi cho rằng máy nói dối này cũng chỉ là giả”.

Nhưng vẫn có những người tin vào câu chuyện của Noah: “Tôi đã chờ đợi từ rất lâu để có lý do tin vào Noah”.

Theo Đăng Nguyễn/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)