Nga: Thi thể người leo núi đông cứng trong mộ băng suốt 4 năm

Google News

Một người leo núi 49 tuổi biến mất cách đây 4 năm khi đi leo núi Altai, mới đây đã được tìm thấy trong tình trạng đông cứng dưới lớp băng dày.

Theo Daily Mail, người đàn ông 49 tuổi chưa xác định danh tính này biến mất ở khu vực Severo-Chui, thuộc vùng núi Altai, nơi giáp biên giới Nga, Trung Quốc, Mông cổ và Kazakhastan.
Một cuộc tìm kiếm quy mô khi đó diễn ra nhưng người ta không tìm thấy người mất tích.
Mới đây nhất, một nhóm người leo núi tình cờ phát hiện xác người đàn ông này mắc kẹt dưới lớp băng dày.
Đội giải cứu phải mất 4 ngày để đào hố xung quanh lớp băng, đưa xác người đàn ông lên khỏi mặt đất. Quá trình đào mộ băng kéo dài trong nhiều ngày vì đội cứu hộ muốn bảo toàn thi thể nạn nhân.
Nga: Thi the nguoi leo nui dong cung trong mo bang suot 4 nam
Xác người leo núi mắc kẹt trong mộ băng ở Nga.
Thi thể người leo núi được cho là còn nguyên vẹn, chứng tỏ người đàn ông này bị đóng băng không lâu sau khi chết.
Người thân của nạn nhân 49 tuổi này cũng đã được thông báo về phát hiện mới và đang trên đường đến xác nhận thi thể người đàn ông.
Giới chức Nga không tiết lộ danh tính người đàn ông này cho đến khi những người thân đến nhận xác.
Nhưng người đàn ông này đến từ thị trấn Belokurikha, khu vực phía nam vùng Altai Krai, Nga.
Cảnh sát Nga hiện đang điều tra vụ việc và tìm cách tái tạo lại tình huống khiến người leo núi này thiệt mạng.
Theo Đăng Nguyễn / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)