Nam Phi: Đi theo bé gái 7 tuổi vào toilet rồi cưỡng hiếp

Google News

Người Nam Phi đang thể hiện sự phẫn nộ với một vụ hiếp dâm bé gái 7 tuổi trong nhà vệ sinh của một nhà hàng, BBC đưa tin.

Nam Phi: Di theo be gai 7 tuoi vao toilet roi cuong hiep
Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh của một nhà hàng (Ảnh minh họa) 
Một người đàn ông 20 tuổi bị cáo buộc theo bé gái vào nhà vệ sinh nữ rồi bắt em sang phòng vệ sinh nam. Tại đây, anh ta hãm hiếp bé gái, cảnh sát cho biết.
Nghi phạm bị bắt tại hiện trường và bị cáo buộc hiếp dâm và sở hữu ma túy. Anh ta đang bị tạm giam.
Một người phụ nữ tên Evelyn bày tỏ sự phẫn nộ trên Twitter: “Hệ thống tư pháp ở Nam Phi quá nhẹ tay với những tội phạm bất nhân. Nên có hình phạt nặng hơn với các tội cưỡng hiếp, buôn người, lạm dụng trẻ em và giết người”.
Trong khi đó, tài khoản Tlotlo Bloom viết: “Nam Phi đã trở thành một bộ phim kinh dị thực sự. Lạm dụng, cưỡng hiếp, giết người trở thành xu hướng trong xã hội… Nam Phi là một nơi nguy hiểm trong việc nuôi dưỡng trẻ em gái”.
Theo BBC, Nam Phi là một trong những quốc gia có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất thế giới.
Cảnh sát ghi nhận 40.035 vụ hãm hiếp trong 12 tháng (tính đến ngày 31.3 năm nay). Như vậy, trung bình mỗi ngày có 110 vụ hiếp dâm, theo tổ chức Africa Check.
Con số này tăng nhẹ so với năm ngoái, với 39.828 vụ hiếp dâm được ghi nhận.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)