FBI bắt nghi phạm sát hại hai du khách Việt ở Las Vegas

Google News

FBI và cảnh sát Las Vegas hôm 7/6 vừa bắt giữ một người đàn ông nghi giết 2 công dân Việt Nam tại khách sạn ở Las Vegas hồi tuần trước.

Nghi phạm sát hại hai du khách Việt bị bắt giữ được xác định là Julius Trotter, 31 tuổi, đến từ Los Angeles.
Nghi phạm Julius Trotter.
Án mạng gây chấn động tại Las Vegas được phát hiện vào chiều 1-6 khi thi thể của chị Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi được tìm thấy trong phòng khách sạn Circus Circus tại số 2880 đại lộ Las Vegas, Mỹ.
Giới chức điều tra nói rằng chị Sang tử vong vì nhiều vết đâm trên người trong khi nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân còn lại vẫn đang được làm rõ. Cảnh sát cho biết vụ tấn công có thể xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 1-6.
Cảnh sát ban đầu nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người rồi tự sát nhưng sau khi thu thập được manh mối mới, họ đã bác bỏ khả năng này và cho rằng đây là một vụ giết người, cướp của.
Hôm 6-6, các thám tử làm việc với Sở Cảnh sát Las Vegas và Đội chuyên về tội phạm hình sự cả FBI xác định Julius Trotter là nghi phạm của vụ án và làm việc xuyên đêm để tìm tên này. Hiện chưa rõ tại sao Trotter lại ở Los Angeles. Nghi phạm bị bắt giữ sau một cuộc rượt đuổi ô tô với cảnh sát.
Cảnh sát Las Vegas vẫn đang kêu gọi nếu ai có thông tin về vụ việc, hãy gọi về cho họ theo số 702-828-3521.
Phía công ty MGM Resorts International, chủ quản của khách sạn Circus Circus, đã phát tuyên bố về vụ bắt giữ trong đó gọi vụ án mạng là một tội ác khủng khiếp.
Người phát ngôn của MGM Resorts, ông Brian Ahern cho biết hiện ông chưa biết liệu việc công ty này treo thưởng 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát nhận diện và bắt giữ thành công nghi phạm sát hại các du khách người Việt, có đóng vai trò gì trong việc cảnh sát tóm được nghi phạm Trotter hay không.
Theo người phát ngôn FBI Laura Eimiller, tên Trotter đang bị giữ tại một nhà tù ở hạt San Bernardino, bang California.
Hồi năm ngoái, tên này từng bị kết án 5 năm quản chế vì tội chống lại một sỹ quan cảnh sát bằng vũ khí trong một vụ việc liên quan tới lái xe mạo hiểm.
Theo Đỗ Quyên/Báo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)