Đức: Bắt nghi phạm đầu độc chết 21 đồng nghiệp suốt 18 năm

Google News

Vụ việc bắt đầu được chú ý khi một người cảm thấy có dấu hiệu khả nghi trong bữa trưa của mình.

Cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông bị nghi giết người hàng loạt. 
Cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 56 tuổi vì bị cáo buộc cố gắng đầu độc một đồng nghiệp cùng công ty tại thị trấn Schloss Holte-Stukenbrock, Đức. Danh tính của nghi phạm, nạn nhân cũng như tên công ty mà họ từng làm việc không được tiết lộ.
Nạn nhân đã phát hiện dấu vết khả nghi trong bữa trưa của mình và thông báo cho người quản lý, các nhà chức trách.
Đoạn video do camera giám sát tại công ty ghi lại cho thấy nghi phạm bỏ một loại chất bột vào thức ăn của nạn nhân. Kết quả kiểm tra sau đó xác định chất bột này có độc tính có thể phá hủy nội tạng.
Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm, cảnh sát phát hiện các chất hóa học độc hại như thủy ngân, chì và cadmium.
Cảnh sát cũng phát hiện 21 trường hợp tử vong khác của các nhân viên cùng công ty với nghi phạm từ năm 2000. Họ đều tử vong vì đau tim hay ung thư ngay trước khi nghỉ hưu.
Các chuyên gia kết luận rằng những trường hợp tử vong này có thể là do bị đầu độc bằng kim loại nặng. Động cơ của nghi phạm hiện chưa được xác định vì ông ta vẫn giữ im lặng khi bị cảnh sát xét hỏi.
Theo Huy Phong/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)