Đảo chính tại Niger: Các bên chuẩn bị cho kịch bản xung đột

Google News

Một ngày sau cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Niger không đạt được kết quả, hôm qua (20/8), hai bên đã tiến hành một số động thái quân sự đáng chú ý.

Theo truyền hình Al Arabiya, các hoạt động quân sự bất thường đồng loạt diễn ra tại sân bay của nhiều nước thành viên ECOWAS, dường như là để chuẩn bị cho kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger mà khối này đã tuyên bố trước đó. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ tên các quốc gia cũng như các sân bay ghi nhận hoạt động quân sự. Bản chất hoạt động quân sự là gì cũng không được đề cập.

Trong khi đó tại Niamey, thủ đô của Niger, chiến dịch ghi danh tình nguyện viên tham gia lực lượng chiến đấu chống lại cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng từ bên ngoài vào nước này, tiếp tục được các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự thúc đẩy mạnh mẽ. Chiến dịch tuyển mộ được công bố và phát động đêm 15/8 với mục tiêu vận động hàng chục nghìn thanh niên Niger đăng ký tham gia.

Dao chinh tai Niger: Cac ben chuan bi cho kich ban xung dot

Lực lượng an ninh Niger giải tán người biểu tình (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, hoạt động tuyển mộ chính thức diễn ra ngày 26/8 tới đây, sau khi toàn bộ danh sách đăng ký được chuyển lên chính quyền quân sự. 

Các động thái đáng chú ý trên được ghi nhận chỉ một ngày sau cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự Niger được tổ chức tại Niamey. Cuộc đối thoại đã không đạt được kết quả đáng kể nào do sự khác biệt quá lớn trong yêu sách mà các bên đưa ra.

Một số nhà quan sát lo ngại rằng, sau lần đàm phán thất bại này, ECOWAS có thể chuyển sang biện pháp quân sự như đã cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định đàm phán sẽ tiếp tục được xúc tiến do đây là vẫn lựa chọn ưu tiên đối với cả hai bên và cũng là giải pháp mà cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi thời gian qua.

Theo Bá Thi/VOV-Cairo

>> xem thêm

Bình luận(0)