Đại sứ quán Mỹ sẽ được dời tới Jerusalem vào cuối năm

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết việc di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018.

Theo CNN, thông tin trên được nhà lãnh đạo Israel tiết lộ trong chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ hôm 17/1. Mốc thời gian này trái ngược với một tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết việc di dời Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem "sẽ chưa xảy ra trong năm 2017, cũng khó có thể diễn ra trong năm 2018".
Để hoàn thành quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về việc đặt Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Mỹ và Israel cần thỏa thuận được về một vị trí phù hợp. Các kế hoạch xây dựng, an ninh cần được phê duyệt trước khi công tác xây dựng chính thức khởi động. Thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các công đoạn được cho là mất vài năm.
Thành phố Jerusalem hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Ảnh: Atlantic.
Thành phố Jerusalem hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Ảnh: Atlantic. 
Tuy nhiên, nếu khẳng định của Thủ tướng Netanyahu là chính xác, rất có thể Mỹ sẽ không xây dựng một cơ sở mới mà sẽ nâng cấp 1 trong 2 cơ sở lãnh sự nước này hiện đặt tại Jerusalem thành đại sứ quán.
Trước đó, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas cho biết Washington đã đề nghị chọn thành phố Abu Dis, nằm ở phía đông sát với Jerusalem, làm thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.
Washington hiện chưa đưa ra bình luận về cả 2 thông tin trên.
Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và đưa ra kế hoạch đặt đại sứ quán Mỹ tại thành phố này hôm 6/12/2017. Quyết định này tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, bao gồm các đồng minh thân cận của Washington.
Israel tuyên bố toàn bộ Jerusalem là thủ đô của nước này, trong khi Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của nhà nước Palestine. Toàn bộ thành phố Jerusalem hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Dọn đường tới Idlib, Quân đội Syria thắng vang dội ở Aleppo

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giành được thắng lợi vang dội trước các tay súng khủng bố trên mặt trận mới mở ở Nam Aleppo nhằm dọn đường tiến về sân bay quân sự chiến lược Abu al-Duhur của tỉnh Idlib.

Theo hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin ngày 16/1 cho biết, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của nhóm khủng bố ở phía bắc đồi al-Zaman, Nam Aleppo, và giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Hobel cùng ngọn đồi Abu Rawil. Ảnh: FNA.
 Theo hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin ngày 16/1 cho biết, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của nhóm khủng bố ở phía bắc đồi al-Zaman, Nam Aleppo, và giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Hobel cùng ngọn đồi Abu Rawil. Ảnh: FNA.

Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi ngôi làng Sheikh Khalil, phía tây làng Abu Rawil. Ảnh: FNA.
 Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi ngôi làng Sheikh Khalil, phía tây làng Abu Rawil. Ảnh: FNA.

Hiện, các đơn vị quân đội Syria đang rà phá bom mìn mà nhóm phiến quân đã cài cắm trước đó tại những khu vực mới được giải phóng ở Aleppo. Ảnh: FNA.
 Hiện, các đơn vị quân đội Syria đang rà phá bom mìn mà nhóm phiến quân đã cài cắm trước đó tại những khu vực mới được giải phóng ở Aleppo. Ảnh: FNA.

Nguồn tin quân sự trước đó xác nhận rằng, quân chính phủ Syria đã mở mặt trận mới ở Nam Aleppo để mở đường tiến về căn cứ không quân Abu al-Duhur hiện đang bị phiến quân HTS chiếm đóng ở Đông Nam Idlib. Ảnh: FNA.
 Nguồn tin quân sự trước đó xác nhận rằng, quân chính phủ Syria đã mở mặt trận mới ở Nam Aleppo để mở đường tiến về căn cứ không quân Abu al-Duhur hiện đang bị phiến quân HTS chiếm đóng ở Đông Nam Idlib. Ảnh: FNA.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, theo Al Masdar News, sáng ngày 17/1, lực lượng chính phủ Damascus đã mở cuộc tấn công quy mô lớn ở các thị trấn Al-Jafra, Anadan Al-Sheikh và Abu Mujaher phía Nam Aleppo. Ảnh: FNA.
 Trong diễn biến liên quan mới nhất, theo Al Masdar News, sáng ngày 17/1, lực lượng chính phủ Damascus đã mở cuộc tấn công quy mô lớn ở các thị trấn Al-Jafra, Anadan Al-Sheikh và Abu Mujaher phía Nam Aleppo. Ảnh: FNA.

“Các cuộc giao tranh ác liệt giữa binh sĩ Syria và các tay súng thánh chiến đang tiếp diễn tại những thị trấn này nhưng thắng lợi sẽ sớm thuộc về quân chính phủ Damascus”, nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: AMN.
 “Các cuộc giao tranh ác liệt giữa binh sĩ Syria và các tay súng thánh chiến đang tiếp diễn tại những thị trấn này nhưng thắng lợi sẽ sớm thuộc về quân chính phủ Damascus”, nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: AMN.

Được biết, 5 chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố HTS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở Đông Nam Idlib hôm 16/1. Ảnh: FNA.
 Được biết, 5 chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố HTS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở Đông Nam Idlib hôm 16/1. Ảnh: FNA.

Bản đồ tình hình chiến sự tại khu vực Abu al-Duhur ngày 16/1/2018. Ảnh: SF.
 Bản đồ tình hình chiến sự tại khu vực Abu al-Duhur ngày 16/1/2018. Ảnh: SF.

Mỹ dọa cắt viện trợ các nước phản đối Jerusalem là thủ đô Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cắt viện trợ đối với các nước phản đối Jerusalem là thủ đô Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/12 đã dọa cắt viện trợ tài chính đối với các nước bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của ông Trump.

Jerusalem vẫn căng như dây đàn, Mỹ “mất mặt” tại Liên Hợp Quốc

(Kiến Thức) - Trong phiên họp khẩn cấp, 128 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Theo RT, ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã mở phiên họp khẩn cấp hiếm thấy để bỏ phiếu về nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Kết quả, nghị quyết này đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống trong khi 35 quốc gia bỏ phiếu trắng.
Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/12. Ảnh: Twitter.
Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/12. Ảnh: Twitter. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới