Ả Rập Saudi bất ngờ cách chức hàng loạt tướng lĩnh

Google News

Ả Rập Saudi đã sa thải nhiều chỉ huy quân sự hàng đầu, trong đó có tổng tham mưu trưởng và bổ nhiệm các quan chức trẻ tuổi vào những vị trí an ninh, kinh tế trong một loạt sắc lệnh hoàng gia được công bố tối 26/2.

Quốc vương Salman cũng thay thế các vị trí đứng đầu trong lực lượng bộ binh và phòng không. Thông tin trên do hãng tin Saudi (SPA) công bố nhưng lý do cho hành động sa thải một loạt quan chức cấp cao không được đưa ra.
Động thái này diễn ra giữa lúc cuộc xung đột tại Yemen, nơi liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu đang chiến đấu với phiến quân Houthi, nhiều khả năng bước sang năm thứ 4.
 Thái tử Mohammed bin Salman được cho là đứng sau những vụ cải tổ gần đây ở Ả Rập Saudi. Ảnh: Reuters.
Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh hoàng gia cho biết những thay đổi trên được thực hiện theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mohammed bin Salman, vị thái tử được cho là đứng sau những vụ cải tổ gần đây ở Ả Rập Saudi.
Chính quyền Ả Rập Saudi cho đài NBC News biết: "Đợt bổ nhiệm mới này là một phần trong khuôn khổ cải tổ bình thường theo kế hoạch phát triển mới của Bộ Quốc phòng. Trong khi một số quan chức cấp cao đến tuổi nghỉ hưu thì những người khác được thăng chức hoặc điều chuyển sang các vị trí mới".
Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhìn nhận những thay đổi quân sự này là kết quả của sự thất vọng đối với cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn kéo dài 3 năm qua ở Yemen.
Trong khi đó, một loạt nghị định khác cũng được ban hành, bổ nhiệm một số vị trí thị trưởng và thứ trưởng mới của Bộ Nội vụ về vấn đề an ninh. Trong một động thái hiếm hoi, một phụ nữ - Tamadur bust Youssef al-Ramah - được chọn làm Thứ trưởng Bộ Lao động.
Song song đó, Hoàng tử Turki bin Talal được bổ nhiệm làm phó thống đốc tỉnh Asir. Hoàng tử Turki bin Talal là em của Hoàng tử Alwaleed Bin Talal, người bị bắt trong cuộc truy quét tham nhũng của chính phủ.
Giới phân tích nhìn nhận đợt bổ nhiệm mới được xem là nỗ lực thăng tiến cho các quan chức trẻ tuổi hơn, những người sẽ trung thành với Thái tử  Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và thúc đẩy Tầm nhìn năm 2030 của thái tử - một chương trình đa dạng nhằm chuyển đổi vương quốc này về mặt kinh tế - xã hội và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Theo Xuân Mai/Báo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)