Tổng thống Duterte sa thải Bộ trưởng Nội vụ Philippines vì tham nhũng

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ nước này vì cáo buộc tham nhũng.

Reuters đưa tin ngày 3/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Ismael Sueno, một trong những quan chức chính phủ cấp cao nhất của nước này bị cách chức vì liên quan đến tội danh tham nhũng.
“Ông Duterte cách chức Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ismael Sueno vì làm mất lòng tin và sự tín nhiệm”, phát ngôn viên của tổng thống, Ernesto Abella, thông báo.
Tong thong Duterte sa thai Bo truong Noi vu Philippines vi tham nhung
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.
Được biết, Bộ trưởng Ismael là người đã thuyết phục ông Duterte tham gia tranh cử tổng thống, song điều này không ngăn cản nhà lãnh đạo Philippines theo đuổi mục tiêu xây dựng một chính phủ đáng tin cậy bằng cách trấn áp các vấn nạn, chẳng hạn như tham nhũng.
Quyết định của Tổng thống Duterte được đưa ra vào lúc kết thúc cuộc họp của nội các tối ngày 3/4.
Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre xác nhận việc ông Sueno bị cách chức nhưng không tiết lộ nguyên nhân khiến ông Duterte đưa ra quyết định như vậy.
Được biết, ông Sueno là bộ trưởng thứ hai bị đuổi khỏi nội các. Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte cũng từng sa thải hàng chục quan chức chính phủ vì cáo buộc tham nhũng.
Thiên An (Theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)