Quân đội Syria "đánh phủ đầu" lực lượng khủng bố ở Nam Idlib

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào các tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố ở miền nam Idlib.

Theo một nguồn tin ở tỉnh Hama gần đó ngày 28/4, Quân đội Syria bắt đầu mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của lực lượng thánh chiến ở miền nam Idlib, sau khi chúng tiến về khu vực tiền tuyến ở Jabal Al-Zawiya.
"Quân chính phủ Syria dồn dập nã pháo và tên lửa vào các tuyến phòng thủ của phiến quân ở Al-Fateera và Al-Bara, Nam Idlib", AMN đưa tin.
Quan doi Syria
 Quân đội Syria mở cuộc tấn công mới nhằm vào nhóm khủng bố ở Idlib. Ảnh: IIT.
Nguồn tin cho biết thêm, Quân đội Syria đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố ở miền nam Idlib khi chúng liên tục vi phạm Thỏa thuận Moscow 5/3, không chịu rút khỏi 6 km phía bắc đường cao tốc M-4.
Cùng lúc, lực lượng vũ trang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tuần tra dọc đường cao tốc M-4 hôm 28/4 giữa lúc các tay súng phiến quân HTS biểu tình ở Đông Idlib.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)

Đầu tuần này, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giải tán một cuộc biểu tình của nhóm HTS gần thị trấn Al-Nayrab, dẫn đến căng thẳng gia tăng giữa lực lượng phiến quân và quân đội Ankara.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)