Quân đội Myanmar nổ súng vào đám tang, không kích làng gần biên giới Thái Lan

Google News

Reuters dẫn lời nhân chứng nói lực lượng an ninh Myanmar nổ súng vào đám tang của một trong số 114 người biểu tình bị bắn chết hôm 27/3.

"Trong khi chúng tôi hát đưa tiễn anh ấy, lực lượng an ninh tới và nổ súng vào chúng tôi. Mọi người bỏ chạy khi tiếng súng nổ", một phụ nữ tên Aye tham gia vào tang lễ của sinh viên 20 tuổi Thae Maung Maung cho biết.
Thae là một trong 114 người biểu tình thiệt mạng trong ngày đẫm máu nhất kể từ khi chính biến nổ ra ở Myanmar.
Hiện vẫn chưa báo cáo về thương vong của vụ xả súng vào đám tang tại thị trấn Bago này.
Quan doi Myanmar no sung vao dam tang, khong kich lang gan bien gioi Thai Lan
 Đám tang nam sinh viên chết trong biểu tình ở Myanmar. (Ảnh: Reuters)
Hai người thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình hôm 28/3 tại nhiều nơi ở Myanmar. Một người bị bắn chết trong đêm gần thủ đô Naypyitaw.
Trong ngày 28/3, không có báo cáo về các cuộc biểu tình về quy mô lớn ở Yangon hay Mandalay.
Sau ngày biểu tình đẫm máu hôm 27/3, đám tang được tổ chức ở nhiều nơi tại Myanmar.
Truyền thông địa phương đưa tin, 6 trẻ em, từ 10 đến 16 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng.
Hôm 28/3, nhiều cuộc giao tranh nổ ra giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang dân tộc.
Một nhóm dân sự xã hội cho biết, máy bay của quân đội hôm 28/3 không kích ngôi làng do Liên minh quốc gia Karen - nhóm vũ trang kiểm soát khu vực đông nam Myanmar. Cuộc không kích khiến ba người thiệt mạng và buộc dân làng chạy trốn vào rừng.
Liên minh quốc gia Karen trước đó cho biết lực lượng này đã tấn công một đồn quân sự ở gần biên giới Thái Lan giết chết 10 người.
Giao tranh cũng xảy ra giữa một nhóm vũ trang khác là Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và quân đội Myanmar ở khu vực Hpakant. Quân đội đáp trả bằng một cuộc không kích sau khi KIA tấn công một đồn cảnh sát.
Không có báo cáo về thương vong sau các cuộc giao tranh này.
Quân đội Myanmar không bình luận về các thông tin trên.
Theo Song Hy/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)