Ngày 23-5, một cuộc đấu súng đã nổ ra tại 1 thị trấn gần biên giới với Trung Quốc, giữa lực lượng an ninh Myanmar và liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang phản đối cuộc đảo chính.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/4 lên án mạnh mẽ việc hàng trăm dân thường thiệt mạng ở Myanmar, trong một tuyên bố sau 2 ngày đàm phán căng thẳng.
Quân đội Myanmar tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài một tháng, song cho biết sẽ tiếp tục đáp trả "hành động phá vỡ an ninh và quản lý của chính quyền quân sự".
Bất chấp tình hình chính trị bất ổn trong nước, quân đội Myanmar vẫn tiến hành duyệt binh cực khủng để phô diễn nhiều khí tài hiện đại, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập.
Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.
Tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công nhằm vào các công ty Trung Quốc ở Yangon, Myanmar, tính đến trưa 15/3.
Chính quyền quân sự Myanmar tiến hành điều tra tham nhũng đối với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống bị phế truất Win Myint và nhiều quan chức đảng NLD.
Chính phủ Myanmar cũng yêu cầu các nhà cung cấp internet chặn quyền truy cập Facebook của người dân. Phía Facebook cũng có động thái khi cho rằng rủi ro khi cho phép quân đội Myanmar xuất hiện trên Facebook và Instagram là quá lớn.