Phiến quân IS kiểm soát 90% thành phố al-Bab

Google News

(Kiến Thức) - Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), phiến quân IS vẫn kiểm soát 90% thành phố al-Bab, sau khi đánh bật Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở nhiều nơi.

Báo Al-Watan dẫn thông tin từ tổ chức SOHR ngày 19/2 cho biết, phiến quân IS kiểm soát 90% thành phố al-Bab ở miền bắc Syria, sau khi phản công đánh bật Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng "phiến quân ôn" khỏi nhiều vị trí trọng yếu trong thành phố.
“Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng chiến dịch quân sự Lá chắn Euphrates ở thị trấn al-Bab sắp kết thúc, lực lượng do Ankara hậu thuẫn vẫn chưa đạt được thắng lợi nào trong thị trấn và tổ chức khủng bố IS hiện vẫn chiếm đóng 90% diện tích lãnh thổ al-Bab”, nguồn tin cho hay.
Phien quan IS kiem soat 90% thanh pho al-Bab
Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/6/2015. Ảnh: AP. 
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tổn thất nặng trong chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn tại thị trấn al-Bab. Được biết, chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria của Ankara vốn không được sự chấp thuận của chính phủ Damascus.
Trong diễn biến liên quan, ngày 18/2, phiến quân IS đã tấn công các tuyến phòng thủ của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng do Ankara hậu thuẫn gần thị trấn al-Bab, qua đó chiếm quyền kiểm soát nhiều căn cứ trọng yếu trong khu vực.
Ngoài ra, sau cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng tham gia chiến dịch Lá chắn Euphrates ở khu vực phía tây bắc al-Bab, phiến quân IS cũng chiếm được khu Dawar al-Raei và trang trại al-Shahabi phía bắc al-Bab, đồng thời gây tổn thất nặng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh.
Nguồn tin cho biết, nhóm khủng bố IS tiếp tục mở cuộc tấn công nhằm vào khu vực phía nam al-Bab và chiếm quyền kiểm soát nhiều tòa nhà ở khu vực xung quanh quảng trường Tadef.
Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các khu vực do IS kiểm soát ở phía tây và nam al-Bab, khiến 5 dân thường thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.
Thiên An (Theo FNA)

>> xem thêm

Bình luận(0)