“Pháp sẽ hoàn tiền nếu thương vụ Mistral đổ bể”

Google News

(Kiến Thức) - Đại diện hãng sản xuất vũ khí Rosoboronexport cho biết, nếu thương vụ chuyển giao tàu lớp Mistral đổ bể, Pháp sẽ hoàn tiền cho Nga.

“Thực tế, số tiền mà Chính phủ (Nga) chi cho thương vụ đóng hai tàu đổ bộ lớp Mistral sẽ được hoàn trả lại đầy đủ. Mọi thứ đều được nêu rõ trong bản hợp đồng”, Tổng Giám đốc hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Rosoboronexport, ông Isaykin cho biết.
“Phap se hoan tien neu thuong vu Mistral do be”
 Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.
Việc chuyển giao hai tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga được thực hiện dựa trên bản thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD ký hồi năm 2011 giữa Công ty Rosoboronexport và hãng đóng tàu Pháp DCNS.
Theo hợp đồng, Paris sẽ chuyển giao con tàu lớp Mistral đầu tiên (mà Nga đặt tên là tàu Vladivostok) cho phía Moscow vào ngày 14/11/2014. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng, vụ bàn giao trên sẽ hoãn lại do cáo buộc liên quan tới việc Nga dính dáng tới cuộc khủng hoảng nội bộ ở Ukraine.
Nga sẽ ra quyết định cuối cùng về thương vụ bàn giao tàu trên vào tháng 5 tới, ông Isaykin nói. Hai nước đang tích cực thương thảo về vấn đề trên.
Thanh Nga

Bình luận(0)