Nhà Trắng dọa trừng phạt Nga nếu Minsk bị vi phạm

Google News

(Kiến Thức) - Bộ phận báo chí Nhà Trắng ngày 12/3 tuyên bố, việc vi phạm Thỏa thuận Minsk có thể khiến Nga chịu thêm nhiều trừng phạt.

Thông tin này được đưa ra sau khi cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kết thúc.
Nha Trang doa trung phat Nga neu Minsk bi vi pham
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (bên trái) xuất hiện trong một sự kiện với người đồng cấp Mỹ John Kerry.
Hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của việc “tất cả các bên liên quan (trong cuộc xung đột Ukraine) nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận Minsk, bao gồm giảm các hoạt động quân sự, hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và trả tự do cho tất cả tù nhân”, đại diện bộ phận báo chí Nhà Trắng phát biểu.
Đồng thời, đại diện Nhà Trắng cũng cho biết, nếu Thỏa thuận Minsk bị vi phạm hoặc lực lượng ly khai đông Ukraine chiếm thêm các vùng đất mới thì Nga sẽ chịu thêm các hình phạt.
Trước đó, Ngoại trưởng Steinmeier đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hai quan chức trên thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc cả hai bên tham gia cuộc xung đột ở miền đông Ukraine cần nghiêm túc thực hiện thỏa thuận hòa bình này. “Cả hai chúng tôi đều nhấn mạnh rằng, các bên tham gia cuộc xung đột đều phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường phân giới”, Ngoại trưởng Kerry nói.
Thanh Nga (theo IT)

Bình luận(0)