Mỹ sẽ cấp vũ khí cho Ukraine vào tháng tới

Google News

(Kiến Thức) - Thành viên cao cấp Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ James Inhofe cho biết, Washington sẽ cấp vũ khí cho Ukraine vào tháng tới.

Ông Inhofe đã thông báo điều đó trong buổi họp báo tại Trung tâm Thông tin Khủng hoảng Ukraine, thủ đô Kiev vào ngày 28/10.
Ảnh minh họa.
“Câu hỏi (về việc bao giờ gửi vũ khí sang cho Ukraine) sẽ được đem ra thảo luận trong phiên họp Thượng viện vào ngày 12/11 tới đây. Tổng thống (Obama) có thể thúc đẩy việc chuyển giao vũ khí trên lên sớm hơn bằng cách ban hành một sắc lệnh tương tự. Tuy nhiên, nếu tới lúc đó Tổng thống không làm, Ủy ban Quân lực sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện cam kết trên”, ông Inhofe cho hay.
Ông còn cho biết thêm rằng, việc thực hiện thủ tục đó có thể mất 4 hay 5 ngày hoặc thậm chí là hơn 2 tuần. Theo lời ông, ông đã nhận danh sách các loại vũ khí sẽ gửi sang Ukraine do Bộ Quốc phòng đệ trình lên.
Trước đó, vào hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào lúc đó là ông Valery Heletey lên tiếng khẳng định, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp vũ khí tới nước họ để tăng thêm sức chiến đấu của lực lượng tham gia chiến dịch chống quân ly khai miền đông.
Thanh Nga (theo UK)

Bình luận(1)

Minh Hiền

hoang vu son

hay qua ,My ma cap vu khi cho ucraina thi khac gi Nga my sap danh nhau den noi roi .Anh em oi dao ham chu an thoi