Dân quân Donbass dùng vũ khí Ukraine từ thời Liên Xô

Google News

(Kiến Thức) - Trang bị vũ khí của dân quân miền đông được lấy từ kho tồn đọng từ thời Liên Xô của Quân đội Ukraine, không phải từ Nga.

"Lực lượng dân quân ở đông nam Ukraine được trang bị nhờ các kho quân sự của Ukraine tồn đọng từ thời Liên Xô cũ, chứ không phải của Nga", Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
 Ảnh: RIA Novosti/Andrey Stenin
Ông lưu ý trên lãnh thổ Ukraine, vốn là một phần của Liên bang Xô viết, từng có rất nhiều kho quân sự lưu trữ các loại vũ khí khác nhau. Khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine giữ lại hàng triệu súng trường, mìn, các hệ thống pháo và nhiều loại vũ khí khác, - ông Antonov nói.
"Khu vực chiến sự đang diễn ra ngày hôm nay với hoạt động trừng phạt của Kiev cũng không là ngoại lệ - ở đây có các kho vũ khí đã được lực lượng dân quân khai thác," – Thứ trưởng Nga nói thêm.
Theo ông Antonov, nói Nga cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân là không đúng.
A.T (theo VOR)

Bình luận(0)