Mỹ rút khỏi INF, Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ bắt đầu phát triển tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn trên đất liền nếu Mỹ sản xuất loại vũ khí tương tự.

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo Moscow sẽ bắt đầu phát triển tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn trên đất liền nếu Mỹ sản xuất loại vũ khí tương tự. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước INF hôm 2/8.
My rut khoi INF, Tong thong Putin canh bao cung ran
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters. 
Tổng thống Putin cũng chỉ thị Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga theo dõi chặt chẽ bất cứ bước đi nào mà Mỹ thực hiện nhằm phát triển, sản xuất hoặc triển khai những tên lửa bị cấm theo hiệp ước INF vừa "sụp đổ" này.
"Nếu Nga thu thập được thông tin đáng tin cậy cho thấy Mỹ đã phát triển các hệ thống như vậy và bắt đầu sản xuất chúng, Nga sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực toàn diện để phát triển các tên lửa tương tự", ông chủ Điện Kremlin tuyên bố.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF với Nga (Nguồn: VTC14)

Trước đó, vào tháng 2/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm hiệp ước này. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận cáo buộc, đồng thời "tố" Washington tạo ra cái cớ vô lý để rút khỏi INF và phát triển tên lửa mới.
Tổng thống Nga Putin sau đó ký phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước INF. Dự luật đình chỉ thực thi INF của Nga được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn ngày 18/6 và sau đó tiếp tục được đưa lên Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)