Lạm dụng quyền lực, 2 quan chức ly khai Ukraine bị bắt

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan công tố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ngày 16/11 thông báo rằng, họ đã bắt giữ hai quan chức vì cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo đó, hai quan chức ly khai trong vụ việc này là Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Alexei Granovsky và Phó Thủ tướng Alexander Kalyusskogo. Hãng thông tấn Tass dẫn lại thông tin từ đại diện cơ quan công tố DPR cho biết, hai quan chức cấp cao trên bị điều tra với tội danh lạm dụng quyền lực. Các thông tin cụ thể khác hiện vẫn chưa được công bố thêm.
Các quan sát viên kiểm tra thùng phiếu trước khi cuộc bầu cử ở DPR diễn ra.
Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã tuyên bố độc lập với chính quyền trung ương Kiev sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11/5. Cho tới ngày 2/11 vừa qua, chính quyền cộng hòa tự xưng đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu lãnh đạo và đại biểu Quốc hội dưới sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính quyền Ukraine và các nước phương Tây. Theo kết quả sự kiện trên, ông Zaharchenko Alexander được bầu là Thủ tướng DPR.
Thanh Nga

Bình luận(0)