KQ Nga tăng cường bay gần vùng Baltic khiến NATO "lo lắng"

Google News

(Kiến Thức) -Máy bay Nga thường xuyên xuất hiện gần không phận các nước Baltic khiến máy bay NATO phải cất cánh.

Số lần máy bay Nga bay gần không phận các nước Baltic khiến máy bay NATO phải cất cánh trong năm 2014 đã tăng lên thành hàng tuần, bộ Quốc phòng Lithuania cho biết vào ngày 3/4/2014. Hiện tượng này khiến Lithuania trở nên lo lắng với sự quyết đoán của Moscow.
“Số lần máy bay NATO phải cất cánh để xác định máy bay của Liên bang Nga đã tăng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2014”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Lithuania Vaidotas Linkus trả lời hãng thông tấn Reuters.
 Hình minh họa
Trong năm 2012 và 2013, số lần máy bay NATO phải cất cánh vì máy bay Nga bay gần không phận các nước Baltic chỉ là 40 lần. Thậm chí trong năm 2004, con số này chỉ là 1 lần duy nhất. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014, máy bay NATO phải cất cánh hầu như mỗi tuần một lần.
Đan Mạch đang gửi 6 máy bay chiến đấu F-16 tới Baltic như một phần nhiệm của không quân NATO để đảm bảo cho các nước thành viên Đông Âu của liên minh quân sự này trước hành động sát nhập Crimea của Moscow. Cuộc tuần tra trên không sẽ bắt đầu từ ngày 1/5/2014.
Lithuania, Estonia và Latvia đã trở thành thành viên của NATO từ năm 2004.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào ngày 3/4/2014, sự tăng cường có mặt của NATO tại các quốc gia Đông Âu là vi phạm hiệp ước năm 1997 về hợp tác giữa Nga và NATO.
Ngô Trang

Bình luận(0)