Iran tố Mỹ gian dối trong đàm phán hạt nhân

Google News

Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, bày tỏ quan ngại về sự "gian dối" của Phương Tây trong đàm phán hạt nhân đang diễn ra.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn phát biểu của ông Khamenei trước các chức sắc tôn giáo cấp cao cho hay: "Đoàn đàm phán hạt nhân Iran, được Tổng thống (Hassan Rouhani) chỉ định, đảm nhận tốt công việc và họ là những người trung thực đang hành động vì lợi ích của quốc gia. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quan ngại do phía bên kia (trong đàm phán hạt nhân) không trung thực, thủ đoạn và đâm sau lưng người khác."
Iran to My gian doi trong dam phan hat nhan
 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.
Ông Khamenei cũng cho rằng bức thư gửi Iran của 47 thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa là "biểu hiện của sự suy đồi đạo đức chính trị trong hệ thống (chính trị) Mỹ."
Trước đó hôm 9/3, nhóm nghị sỹ Mỹ nói trên đã cảnh báo rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama rời nhiệm sở.
Theo Vietnam Plus

Bình luận(0)