Hong Kong: Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình

Google News

Cảnh sát Hong Kong phải sử dụng hơi cay và vòi rồng phun nước để giải tán người biểu tình chống chính quyền tối hôm 28/9.

Đoàn người biểu tình đã ném đá, phá cửa sổ và chặn con đường trọng yếu gần trụ sở của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú ở Hong Kong.
Cảnh sát được triển khai ở lối vào của Khu liên hợp chính quyền Trung ương. Họ phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.
"Vào khoảng 19h30 tối, đám đông người biểu tình đã chặn đường xe buýt ở đường Harcourt, làm tê liệt giao thông", cảnh sát Hong Kong cho biết.
Hong Kong: Canh sat dung voi rong giai tan nguoi bieu tinh
Cảnh sát Hong Kong sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình tối ngày 28/9. Ảnh: AFP. 
Trong nhóm biểu tình, có nhiều người mặc đồ đen và đeo mặt nạ. Một số người bắt đầu bỏ chạy khi xảy ra đụng độ với cảnh sát.
Theo Channel News Asia, vụ việc là một phần của các cuộc biểu tình được lên kế hoạch từ trước.
Vào cuộc họp chiều ngày 4/9, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã chính thức thông báo quyết định rút lại dự luật dẫn độ, theo Reuters.
Dự luật này là nguyên nhân gây ra bất ổn chính trị tại Hong Kong kéo dài trong hơn 3 tháng qua.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

Theo Hương Ly/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)