Đức: Sơ tán 17.000 người vì bom từ Thế chiến II

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 17.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà ở thành phố Dortmund, Đức sau khi một quả bom 1,8 tấn chưa nổ được tìm thấy.

Khoảng 17.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà ở thành phố Dortmund, Đức do phát hiện một quả bom 1,8 tấn bị Anh thả xuống hồi Thế chiến II vẫn chưa phát nổ.
Một vụ gỡ bom ở Đức.
Quả bom được tìm thấy ở khu vực công trường tại quận Horde. Với 1,5 tấn thuốc nổ, quả bom này có sức phá hoại mạnh gấp nhiều lần những quả bom thông thường. Vì vậy, những người dân ở bán kính 1,5km xung quanh quả bom đã được sơ tán.
Theo truyền thông Đức, đây là quả bom lớn thứ 4 được phát hiện chưa nổ ở Dortmund kể từ sau khi Thế chiến II kết thúc.
Những quả bom chưa nổ được tìm thấy không phải là việc hiếm gặp ở Đức. 70 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, nhiều quả bom chưa nổ đã được tìm thấy. Hầu hết những quả bom được tìm thấy ở các công trường.
Ước tính có ít nhất 20% những quả bom được thả trong Thế chiến II đã không phát nổ.
Ngô Trang

Bình luận(0)