Đại sứ Mexico lấy trộm áo tại sân bay và cái kết đắng

Google News

(Kiến Thức) - Sau hai lần bị bắt gặp ăn cắp đồ, Đại sứ Mexico ở Argentina đã xin từ chức.

Ông Ricardo Valero, Đại sứ Mexico ở Argentina đã từ chức hôm 21/12 với lý do sức khỏe, sau khi bị cáo buộc ăn cắp một cuốn sách trị giá 10 USD ở cửa hàng sách tại Buenos Aires.
Hành động trộm đồ của ông Ricardo Valero đã bị camera an ninh trong cửa hàng sách ghi lại. Theo đó, vị đại sứ này đã lấy một cuốn sách trên giá rồi cố tình lấy một tờ báo bọc bên ngoài để giấu dưới cánh tay. Sự việc xảy ra vào ngày 26/10/2019.
Cuốn sách này là tiểu sử Giacomo Casanova, một nhà văn, người lính, điệp viên và nhà thám hiểm người Italy thế kỷ 18.
Dai su Mexico lay trom ao tai san bay va cai ket dang
 Ông Ricardo Valero. Ảnh: Standard.
Sau vụ ăn cắp sách, ông Valero còn bị bắt quả tang lấy trộm một chiếc áo ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Buenos Aires hôm 10/12, hai ngày sau khi ông bị triệu hồi.
Ngày 21/12, ông Valero đệ đơn xin từ chức và Bộ Ngoại giao Mexico đã chấp thuận.

Mời độc giả xem thêm video về vụ Ai Cập yêu cầu Đại sứ Qatar rời khỏi Cairo trong 48 tiếng (Nguồn: TTXVN)

“Ricardo Valero là một người tuyệt vời, ông ấy đang phải điều trị vấn đề về thần kinh và tôi mong ông ấy sớm khỏe” – Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrarb viết trên Twitter.
Hoài An (Theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)