Bộ Quốc phòng Ukraine bán vũ khí cho binh sĩ

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Ukraine đã bán các vũ khí và thiết bị chiến đấu cho các binh sĩ tham gia chiến đấu ở miền đông.

Theo đó, những binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông nam Ukraine mua các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự từ các mối trung gian hay các công ty quốc phòng nhà nước.
 Trực thăng chiến đấu Mi-24 của Quân đội Ukraine.
Theo công bố mới nhất rút ra từ một cuộc điều tra mới đây, trong nửa đầu năm 2014, Bộ Quốc phòng nước này đã nhận số tiền chừng 84 triệu Hryvnia (khoảng 6,64 triệu USD) từ việc bán các máy móc, phương tiện bay không người lái, trực thăng, súng phóng lưu và tên lửa. Các doanh nghiệp nhà nước và trung gian kiếm được hơn 20 triệu Hryvnia.
Các doanh nghiệp quốc phòng tham gia vào hoạt động này bao gồm Ukrinmash, Promoboroneksport và Aero. Theo đó, số tiền từ hoạt động bán vũ khí này sẽ được Bộ Quốc phòng Ukraine sung vào quỹ đặc biệt của bộ.
Thanh Nga (theo RIN)

Bình luận(0)