Bỉ xử tù một người gốc Việt vì buôn người

Google News

Tòa án hình sự ở TP Bruges – Bỉ ngày 14/11 tuyên án 37 tháng tù đối với một người Bỉ gốc Việt vì tội buôn người.

Người đàn ông gốc Việt năm nay 45 tuổi, bị bắt và hầu tòa sau khi cảnh sát phát hiện 8 công dân Việt Nam (trong đó có 3 trẻ nhỏ) trong xe tải ở một bãi đậu xe ở Oostduinkerke (gần thị trấn ven biển Newport) thuộc tỉnh West Flanders.
Bị cáo thừa nhận giúp vận chuyển người Việt từ Brussels đến West Flanders – Bỉ, rồi sang miền Bắc nước Pháp từ tháng 1 năm nay. Thế nhưng, trang vrt.be dẫn lời luật sư biện hộ của bị cáo trần tình rằng thân chủ chỉ cố gắng giúp đỡ đồng bào.
Bi xu tu mot nguoi goc Viet vi buon nguoi
Luật sư biện hộ rằng bị cáo chỉ có ý giúp đồng bào. Ảnh: BELGA. 
Theo báo The Brussels Times, các nhà chức trách Bỉ nghi ngờ người này đã tham gia vận chuyển ít nhất 40 người. Trong thông tin thu thập từ điện thoại thu giữ được cho thấy bị cáo dùng từ "gà" để chỉ người đi lậu, "ngựa" để chỉ xe chuyên chở.
Luật sư cho bị cáo nói ông ta không "làm giàu" nhờ việc vận chuyển, chỉ được hứa sẽ có 200 Euro (khoảng 5,1 triệu đồng) cho việc đưa 8 người từ Brussels tới Oostduinkerke. Công tố viên ban đầu đề xuất bị cáo lãnh mức án 5 năm tù và nộp phạt 64.000 Euro (khoảng 1,63 tỉ đồng).
Vụ xử ở Bỉ xảy ra không lâu sau vụ 39 người Việt (gồm 8 phụ nữ và 31 người đàn ông) chết trong xe tải đi qua cảng Zeebrugge (Bỉ) đến Anh hôm 23/10. Tài xế xe đầu kéo người Bắc Ireland tên Maurice Robinson hầu tòa ở TP Chelmsford, hạt Essex (Anh), vào ngày 28/10.
Các công tố viên tình nghi Robinson thuộc đường dây buôn người toàn cầu, tiếp tục bị tạm giam và chuẩn bị hầu tòa ở thủ đô London trong tháng này. Vụ việc khiến các nhà chức trách Bỉ tăng cường nỗ lực ngăn chặn buôn người có tổ chức. Còn chính quyền Anh tuyên bố triển khai các quan chức nhập cư đến cảng Zeebrugge để hỗ trợ điều tra.
Theo tờ Metro của Bỉ, vụ xử người gốc Việt với tội danh buôn người nêu trên không phải là đầu tiên. Vào giữa tháng 3, một tài xế taxi người Việt Nam phải ngồi tù vì đưa lậu một số người di cư từ Paris đến Ypres - đô thị thuộc tỉnh Tây Flanders. Trước đó, hồi tháng 6/2017, một công dân Anh 51 tuổi bị kết án 30 tháng tù vì đưa người Việt vào Anh.

Mời độc giả xem thêm video về vụ 39 thi thể người nhập cư trong container ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

Theo H.Bình/Báo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)