Bị bắn chết khi đang livestream trên Facebook

Google News

(Kiến Thức) - Một thanh niên ở Alabama (Mỹ) vừa bị bắt giữ trong vụ sát hại một người đàn ông khi nạn nhân đang livestream trên Facebook hồi tháng 1/2020.

Theo New York Post, Bakari Ano Taylor, 19 tuổi, bị bắt giữ hôm 14/8 với cáo buộc giết người. Nạn nhân là Roosevelt Rankins Jr., 34 tuổi ở Montgomery, bị sát hại hôm 23/1/2020.
Cảnh sát Mỹ thông báo Taylor đã bị bắt giam và không được bảo lãnh. Các thông tin chi tiết liên quan đến vụ nổ súng khiến Roosevelt Rankins Jr. thiệt mạng khi đang livestream trên Facebook chưa được công bố.
Bi ban chet khi dang livestream tren Facebook
Nghi phạm Bakari Ano Taylor. Ảnh: NYP. 
Trong đoạn video dài 45 phút được phát trực tiếp trên Facebook hồi tháng 1, lúc Rankins đang ngồi trên ô tô, anh bất ngờ thấy một cái bóng xuất hiện ở bên phải và sau đó tiếng súng vang lên.
Điện thoại của Rankins sau đó rơi xuống.
Đoạn video trực tiếp vẫn tiếp tục phát. Rankins đã cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường trước khi chiếc xe của anh gặp nạn. Ai đó đã gọi điện thoại tới 911 và nói với Rankins "hãy tỉnh lại".

Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn video: VTC Now)

Sau khi các nhà chức trách có mặt tại hiện trường, Rankins được tuyên bố đã tử vong bên trong chiếc xe hơi gặp nạn.
Cảnh sát xác định Bakari Ano Taylor là nghi phạm bắn chết Rankisn khi anh đang livestream trên Facebook.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)