Bắt giữ 5 quan chức xây dựng vụ sập cầu ở Ấn Độ

Google News

Sau vụ sập cầu ở Ấn Độ gây thương vong lớn, cảnh sát nước này đã bắt giữ 5 quan chức công ty xây dựng chiếc cầu vượt Vivekanand.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 1/4 thông báo đã bắt giữ 5 quan chức sau vụ sập cầu ở Ấn Độ hôm 31/3. 5 quan chức này thuộc công ty xây dựng chiếc cầu vượt Vivekanand bị đổ sập tại thành phố Kolkata thuộc bang Tây Bengal, làm 23 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.
Bat giu 5 quan chuc xay dung vu sap cau o An Do
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng hôm 31/3.
Theo cảnh sát Kolkata, 5 quan chức thuộc Công ty hạ tầng IVRCL đã bị bắt giữ hôm qua 1/4, đồng thời văn phòng IVRCL tại Kolkata cũng bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải chịu mức án phạt từ 7 năm tù tới chung thân.
Công ty này ký hợp đồng xây dựng cầu vượt Vivekanand vào năm 2007, tuy nhiên, tiến độ thi công bị chậm so với dự kiến. Lực lượng cứu hộ cho biết, đến nay, không còn hy vọng tìm thấy người sống sót sau khi dọn sạch đống đổ nát. Hiện chưa rõ bao nhiêu người đang bị mất tích.
Video về vụ sập cầu ở Ấn Độ ngày 31/3 (Nguồn Daily Mail):
Theo ANTĐ

Bình luận(0)