Báo Malaysia: 300 người Trung Quốc muốn nhập IS

Google News

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama cho biết khoảng 300 người Trung Quốc đã chọn Malaysia là điểm trung chuyển trước khi gia nhập IS.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này đang được coi là trạm trung chuyển của những người đạo Hồi từ Trung Quốc sang Syria và Iraq, để gia nhập IS.
Thông tin này ông được thứ trưởng An ninh công cộng của Trung Quốc Meng Hongwei thông báo trong cuộc gặp giữa 2 ông ở Putrajaya, Malaysia.
Bao Malaysia: 300 nguoi Trung Quoc muon nhap IS
 Bộ trưởng Nôi vụ Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Theo ông Meng thì những người có quốc tịch Trung Quốc này sẽ từ Malaysia đến một đất nước thứ 3 trước khi đến Syria và Iraq để gia nhập IS.
Cả Malaysia và Trung Quốc đều coi đây là một mối đe doạ an ninh và hứa sẽ kiềm chế nó một cách toàn diện hơn.
""Mặc dù Malaysia và Trung Quốc đã có thoả thuận chung chống khủng bố, vấn đề này vẫn rất nguy hiểm".
Ông Zahid cũng tiết lộ rằng các quan chức Trung Quốc không đề cập rằng liệu 300 người này có liên hệ với tổ chức hay cá nhân nào của Malaysia hay không.
Hiền Thảo

Bình luận(0)