Thiếu niên Hàn Quốc mất tích đã gia nhập IS?

(Kiến Thức) - Nhiều manh mối cho thấy thiếu niên Hàn Quốc mất tích có thể đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

“Tôi muốn gia nhập ISIS”, thông điệp trên được đăng tải bởi thiếu niên người Hàn Quốc mất tích.
Thiếu niên Hàn Quốc mất tích bị nghi ngờ gia nhập Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) sở hữu tài khoản Twitter “Sunni Mujahideen” mà trên đó cậu đã đăng tải các thông điệp về mong muốn gia nhập tổ chức khủng bố, cảnh sát cho biết vào thứ 4 (21/1).
Thieu nien Han Quoc mat tich da gia nhap IS ?
 Các tay súng IS.
Cậu học sinh 18 tuổi họ Kim đã bỏ học và mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng này và được suy đoán đã tới Syria.
“Nhiều manh mối cho thấy cậu bé rất hứng thú với ISIS nhưng chúng ta không thể chắc chắn liệu cậu đã gia nhập tổ chức này hay chưa”, ông Chung Jae-Il, 1 cảnh sát Hàn Quốc cấp cao trả lời phóng viên.
Nếu được cảnh sát xác nhận thì đây sẽ là trường hợp đầu tiên 1 công dân Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi Giáo.
Cậu bé được trông thấy lần cuối khi đang rời khách sạn ở thành phố Kilis, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, không xa biên giới vào ngày 10/1.
1 quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã phát biểu vào thứ 3 (20/1) rằng đoạn phim trong CCTV (máy quay giám sát) cung cấp bởi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Kim đã bắt 1 chiếc taxi không có đăng ký cùng với 1 người đàn ông không xác định được danh tính bên ngoài 1 nhà thờ Hồi giáo gần khách sạn cậu ở.
Họ đi tới gần 1 trại tị nạn ở thành phố Besiriye, cách Kilis khoảng 18km về phía đông nam, nhà chức trách cho biết.
Cảnh sát nói rằng Kim đã đăng tải 1 loạt các thông điệp trên tài khoản Twitter của cậu vào tháng 10 năm ngoái, kêu gọi giúp đỡ tiếp cận tổ chức IS.

“Làm thế nào để gia nhập ISIS? Có ai biết không? Tôi muốn gia nhập ISIS”, cậu đăng tải.

Bố mẹ Kim cho phép cậu du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng gia đình 1 người bạn, sau đó cậu nài nỉ được gặp 1 người bạn quen biết qua mạng ở đây. 

Hàng chục nghìn chiến binh nước ngoài tham chiến ở Syria

(Kiến Thức) - Theo giáo sư Anh, hàng chục nghìn người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã gia nhập lực lượng phiến quân ở Syria.

Có hơn 12.000 người nước ngoài từ 74 quốc gia đã gia nhập phiến quân ở Syria, 60%-70% trong số này đến từ các nước Trung Đông khác và khoảng 20% - 25% là từ các nước phương Tây, theo lời 1 chuyên gia hang đầu về khủng bố.
Theo giáo sư Peter Neumann, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về chủ nghĩa cực đoan tại ĐH King, London, xung dột tại Syria đã dẫn đến cuộc huy động lính nước ngoài lớn nhất kể từ cuộc chiến tại Afghanistan năm 1980 của Liên Xô, khi mà có hơn 20.000 người nước ngoài đã tham chiến chỉ trong 1 thập kỉ. Với hơn 12.000 người nước ngoài gia nhập các nhóm vũ trang tại Syria chỉ trong 3 năm, ông cho rằng “Cuộc xung đột này đang trên đà trở thành cuộc huy động lính nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.

Liệu IS có tấn công Ả Rập vì dầu mỏ?

(Kiến Thức) - Mỏ dầu của Ả Rập là miếng mồi béo bở nhưng hệ thống an ninh chặt chẽ của nước này cũng không dễ dàng khuất phục trước những kẻ có mưu đồ xấu.

Làm gì để tăng giá dầu?
Các công ty dầu mỏ có lý do để giảm sản lượng do giá dầu thấp khiến doanh thu của họ cũng giảm theo. Điều này còn tệ hơn với các công ty tư nhân (và các nước xuất khẩu dầu mỏ) nếu tiếp tục sản xuất trong khi thị trường bão hòa và ngồi trông chờ đối thủ của mình sẽ đi tìm thị trường khác.

Khủng bố Tân Cương đang gia nhập với IS?

(Kiến Thức) - Trung Quốc đối diện với nguy cơ các thành viên của lực lượng giải phóng Tân Cương đang tiến tới Trung Đông để tập luyện và chiến đấu với IS.

Cuộc phỏng vấn các quan chức chống khủng bố của Trung Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết các phần tử ly khai người Trung Quốc – vốn là những người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ muốn thành lập một nhánh của IS ở khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc. 
Những phần tử này đang vượt biên để gia nhập lực lượng IS, tập luyện và chiến đấu ở Iraq và Syria. Mục tiêu của họ là nhận được nhiều sự chú ý hơn các nhóm khủng bố quốc tế, thành lập kênh liên lạc, và phát triển kĩ năng thực chiến trước khi trở về Trung Quốc. Vậy nên cộng đồng quốc tế, bao gồm cả chính phủ Trung Quốc, phải phối hợp với nhau để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu đang dần leo thang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới