Nhà Trần quy định thế nào về viết chữ húy?

Google News

(Kiến Thức) - Năm 1304, mùa thu, tháng 7, vua Trần Anh Tông xuống chiếu rằng những chữ húy tôn miếu, chữ húy tên vua, thì viết bớt nét.

Năm 1304, mùa thu, tháng 7, vua Trần Anh Tông xuống chiếu rằng những chữ húy tôn miếu, chữ húy tên vua, thì viết bớt nét.
Nha Tran quy dinh the nao ve viet chu huy?
Ảnh minh họa. 
Tháng 8, cấm viết bớt nét 8 chữ miếu húy của nhà Lý: Uẩn, Mã, Tôn, Đức, Hoán, Tộ, Cán, Sảm.
Mời độc giả xem video tại đây (Nguồn: Tri thức trực tuyến): .
MN

Bình luận(0)