Tạo nhịp đập hồi sinh cho cụ bà 94 tuổi ngừng tim do block nhĩ thất độ 3

Nhịp tim chỉ khoảng 40 lần/phút, cụ bà 94 tuổi được chẩn đoán block nhĩ thất độ 3, nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Nhiều lần ngất, nhịp tim chỉ 40 lần/phút

Ở tuổi 94, cụ Doãn Thị Lượt, quê Hưng Yên, vừa trải qua tình huống nguy hiểm khi mắc block nhĩ thất độ 3 – một dạng rối loạn dẫn truyền tim nặng, có thể khiến tim đập quá chậm, giảm cung lượng tim và dẫn tới ngừng tim.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, cụ thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, nhiều lần xỉu đột ngột và bị ngã. Tối 14/8, tình trạng diễn biến nghiêm trọng, cụ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 21h48.

Thời điểm nhập viện, nhịp tim của cụ chỉ khoảng 40 lần/phút. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định cụ bị block nhĩ thất độ 3, cần xử trí khẩn cấp để duy trì nhịp tim và bảo đảm huyết động.

Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, phụ trách Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu.

nhip-dap.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Lê Văn Tuấn, BS Ngọc Anh cùng các đơn vị liên quan gồm Khoa Hồi sức tích cực, Đơn vị Cấp cứu đột quỵ và Khoa Tim mạch (3C) phối hợp đặt máy tạo nhịp tạm thời, giúp duy trì hoạt động tim và ổn định huyết động cho người bệnh.

Sau khi tình trạng được kiểm soát, cụ Lượt tiếp tục được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn thành công. Nhịp tim ổn định, sức khỏe dần hồi phục.

Cấy máy tạo nhịp ở người 94 tuổi: Thách thức không nhỏ

PGS.TS.BS Trần Song Giang cho biết, cấy máy tạo nhịp tim hiện là kỹ thuật tương đối thường quy. Tuy nhiên, thực hiện kỹ thuật ở người bệnh rất cao tuổi vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Ở nhóm tuổi này, hệ thống mạch máu thường xơ vữa, ngoằn ngoèo, khiến quá trình tiếp cận khó khăn hơn. Người bệnh cũng có thể mắc nhiều bệnh lý nền, chẳng hạn bệnh phổi mạn tính, làm tăng nguy cơ biến chứng. Một số trường hợp sa sút trí tuệ cũng khiến việc phối hợp trong quá trình điều trị trở nên khó khăn.

nhip-dap-1.jpg
Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Trường hợp của cụ Lượt cũng là lời nhắc đối với gia đình có người cao tuổi: không nên xem nhẹ những biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, mệt bất thường, ngất hoặc ngã không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi các triệu chứng lặp lại.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền tim. Người bệnh cần được thăm khám, đo điện tâm đồ và đánh giá tim mạch để xác định nguyên nhân.

Khi người cao tuổi ngất, mất ý thức, khó thở, đau ngực hoặc có dấu hiệu tuần hoàn không ổn định, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu cần lưu ý ở người cao tuổi

Chóng mặt, hoa mắt tái diễn, nhất là khi đang đi lại hoặc thay đổi tư thế.

Ngất hoặc gần ngất không rõ nguyên nhân.

Mệt nhiều, khó thở, đau ngực hoặc hồi hộp bất thường.

Nhịp tim rất chậm hoặc có biểu hiện bất thường.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân

Nam du khách Úc ngừng tuần hoàn ngoại viện, hồi phục sau 5 ngày

Nam du khách người Úc bất ngờ ngừng tuần hoàn khi đang ở Việt Nam. Sau 5 phút hồi sức tim phổi, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Hôn mê, bất tỉnh, ngừng hô hấp bất thường

Trong thời gian du lịch tại Việt Nam, một nam du khách trẻ tuổi người Úc bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh, có biểu hiện ngừng hô hấp bất thường. Người bệnh được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Ngưng tim ngoài đường, người đàn ông được cứu sống qua 'cuộc đua' từng phút

Một bác sĩ trẻ tình cờ phát hiện người đàn ông ngừng tim ngoài đường, lập tức ép tim và tiếp tục hồi sức trên taxi đến bệnh viện.

Tình cờ gặp người ngừng tim giữa đường

Chiều 20/8, người bệnh N.N.Q., nam, trung niên được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Cứu sống người bệnh ngừng tim 15 lần nhờ can thiệp tim mạch chuyên sâu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống bệnh nhân 69 tuổi trải qua 15 lần ngừng tim do các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm.

Người bệnh M.Q.C., 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, huyết khối động mạch mạc treo tràng trên và huyết khối nhĩ trái. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt nhiều.

Tại Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, điện tim ghi nhận cơn cuồng nhĩ với tần số tim 160 chu kỳ/phút. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái (LVEF) giảm, còn 38%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới