Xe quá tải, quá khổ kẹt đầu, ngã ngửa trên quốc lộ

Google News

(Kiến Thức) - Các tài xế, chủ hàng xem thường luật giao thông khi cho xe chở hàng quá tải, quá chiều cao quy định, liên tục gây sự cố trên QL1A.


Sáng 18/5, xe đầu kéo BKS 51C-136.17 do Đặng Thành Long (36 tuổi, quê Vũng Tàu) điều khiển chở phía sau máy công nghiệp cao gần 5m lưu thông trên QL1A (theo hướng Thủ Đức về An Sương).

Khi đến cầu vượt Quang Trung (quận 12), dù giới hạn chiều cao cây cầu chỉ là 4,3m thì tài xế vẫn “ngoan cố” chạy qua khiến cả cây cầu rung lên bần bật và khối hàng kẹt cứng dưới gầm cầu.
 Giới hạn chiều cao là 4,3m...

 Tài xế ngoan cố vượt qua và gây hậu quả "đội cầu".

Nhận tin báo khẩn cấp từ người dân, lực lượng thanh tra giao thông (thuộc sở GTVT TP HCM); công ty công trình cầu Phà TP HCM cùng có mặt, phối hợp xử lý vụ việc. Đội cứu hộ cũng xả hơi các bánh xe nhằm hạ chiều cao; đồng thời dải phân cách khu vực cũng được tháo dỡ để “cứu” xe tải ra khỏi gầm cầu.
 Cơ quan chức năng tìm cách đưa xe ra khỏi gầm cầu vượt.

Theo một cán bộ Sở GTVT, sự cố này cho thấy phải kiểm định lại độ an toàn của cây cầu và chắc chắn tài xế sẽ bị xử phạt rất nặng cũng như bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Cùng thời gian này, cách đó khoảng 4km, cũng trên QL1A (đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12), xe tải BKS 85C-009.51 chở gần 8 tấn sắt do Phan Văn Anh Hào (31 tuổi, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển từ Thủ Đức về An Sương.
 

 Chiếc xe chở quá tải lật nhào trên quốc lộ 1A...

Khi đến trước số nhà 1065/1A, do chở hơn gấp đôi trọng tải cho phép, dây chằng hai cuộn thép trên xe bị đứt, khiến chiếc xe chao đảo rồi lật nhào. Rất may người đi đường không bị vạ lây và tài xế chỉ xây xát nhẹ. Tuy nhiên, sự cố gây kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn 3 km trong nhiều giờ.
 Khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài suốt
nhiều giờ.

Hiện cả 2 tài xế “liều” nói trên bị lực lượng giao thông lập biên bản xử lý.



Vũ Sơn

Bình luận(0)