PV tác nghiệp bị hành hung và giật máy ảnh

Google News

Một nhóm PV tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy bị nhiều người phía chủ nhà hành hung và cướp máy ảnh.
 

(Kienthuc.net.vn) - Một nhóm PV tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy bị nhiều người phía chủ nhà hành hung và cướp máy ảnh.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27/11, tại doanh nghiệp vận tải Hồng Vân (tổ 18 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
 
Hỏa hoạn đã khiến 3 chiếc ôtô khách, 3 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa cháy lan sang nhà bên cạnh là nhà của ông Phan Đình Nghiêm, cháy cả gian nhà bếp và một phần nóc nhà cấp bốn.
 
 

Lúc 9 giờ ngày 27/11, nhóm PV đến hiện trường vụ cháy để tìm hiểu, đưa tin gồm PV Hồ Thắng (báo Đời sống pháp luật), Huy Thái (CTV báo Dân Trí) cùng một số PV khác. Chủ nhà từ chối không cho quay phim, chụp ảnh, nhóm PV liền sang nhà hàng xóm là nhà ông Phan Đình Nghiêm.
 
5: Phóng viên Hồ Thắng và Dương Trí Thức bị hành hung và cướp máy ảnh.
Người dân kéo tới xung quanh hiện trường vụ cháy.

PV Hồ Thắng kể lại: Trong lúc nhóm PV tác nghiệp, có khoảng 10 người đàn ông từ phía nhà Hồng Vân chạy sang đánh đấm, xô đẩy, lăng mạ PV và giật máy ảnh. Sau đó có người vào hô lên rằng chỉ thu máy ảnh, không được đánh người.

Một lúc sau, có một người nhanh trí cầm máy hộ và nhờ công an Hương Khê giữ hộ 2 chiếc máy ảnh của PV.

Nhóm PV bị hành hung, lăng mạ liền gọi điện cho đại tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng công an huyện Hương Khê, ông Vượng nói rằng muốn trình báo thì viết đơn gửi lên công an huyện.

Đến cuối giờ làm việc buổi sáng, 1 cán bộ công an huyện đưa máy ảnh về trụ sở trả lại cho nhóm PV.

Được biết vụ cháy ở doanh nghiệp vận tải Hồng Vân do vợ chồng ông Trần Mạnh Hồng (38 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi) làm chủ bị thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quang Cường

Bình luận(0)