Phá đường dây đánh bạc online lớn chưa từng có

Google News

Chúng còn lắp hệ thống phát sóng wifi ở Tây Ninh và Quảng Ninh để con bạc trong, ngoài nước có thể online sát phạt.

Bà trùm có mối quan hệ với casino ở Campuchia đã tổ chức một hệ thống đánh bạc công nghệ cao chưa từng biết đến ở Việt Nam. Thậm chí chúng còn lắp hệ thống phát sóng wifi ở Tây Ninh và Quảng Ninh để con bạc trong, ngoài nước có thể online sát phạt.

Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45B) Bộ công an phía Nam xác nhận, chiều 24/8 cơ quan này phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ công an, công an nhiều tỉnh TP vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô, với cách thức cực kỳ tinh vi bằng công nghệ cao.

Các đối tượng đang bị cơ quan công an bắt giữ

Bộ Công an đã bắt 2 đối tượng gồm: Lâm Mạnh Nhi (tự Linh, SN 1970, tạm trú đường Nguyễn Trãi, P.8, Q.5) và Hồ Thị Kim Cúc (SN 1964, ngụ Q.10) về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Hai đối tượng khác cũng bị bắt về hành vi “đánh bạc” là Lê Văn Ngỡi (tự Bình, SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) và Dương Văn Sơn (SN 1969, trú Q.Bình Tân).

Theo cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra công nghệ cao, cách đây vài tháng Bộ Công an phát hiện tại Việt Nam xuất hiện đường dây đánh bạc cực kỳ tinh vi bằng công nghệ cao có kết nối trực tuyến với các casino ở bên kia biên giới Campuchia.

Đi sâu điều tra, Bộ Công an nắm được, tại casino Mộc Bài (cửa khẩu Bavet - Campuchia) có 2 dành cho các con bạc truy cập trực tiếp đánh bạc và cho các các đối tượng cầm đầu, quản lý các tài khoản nhỏ của người đánh bạc.

Các trinh sát còn phát hiện đối tượng tổ chức hệ thống cờ bạc tinh vi là bà trùm Lâm Mạnh Nhi - người được giới cờ bạc trong và ngoài nước kính nể vì có quan hệ mật thiết, làm ăn với các chủ sòng bạc casino ở Campuchia. Nhi thường trú ngụ dài hạn ở casino Mộc Bài, thỉnh thoảng về Việt Nam để vận hành hệ thống cờ bạc của mình...

Một số tang vật công an thu giữ
Vì đánh bạc bằng công nghệ cao, qua mạng Internet nên các đối tượng tổ chức còn lắp đặt, điều hành hai chảo ăng-ten phát sóng wi-fi, 1 đặt ở huyện Bền Cầu, tỉnh Tây Ninh và 1 ở TP Móng Cải, tỉnh Quảng Ninh để các con bạc ngồi tại lãnh thổ Việt Nam và ở Trung Quốc có thể “vô tư” sát phạt trực tuyến với sòng bạc ở Campuchia.

Đến ngày 22/4, nhiều tổ công tác của ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng như nói trên và “mời” thêm hàng loạt đối tượng có liên quan để đấu tranh khai thác. Ngoài ra, ban chuyên án đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều máy móc, giấy tờ, tài liệu, vật chứng…

Riêng bà trùm Nhi khai nhận, từ năm 2008 Nhi sang Campuchia làm phiên dịch cho công ty Mộc Bài và công ty D rồi được công ty D giao cho quản lý 1 tài khoản đánh bạc trực tuyến với casio Mộc Bài.

Từ tài khoản này Nhi chia ra các tài khoàn nhỏ giao cho các con bạc, chủ yếu ở TPHCM, chơi trực tuyến. Từ tháng 8/2011 đến nay, Nhi làm cho công ty Mộc Bài và được giao quản lý 2 tài khoản tổng đại lý, sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý giao cho các đối tượng ở TPHCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác quản lý.

Tiền hoa hồng, Nhi nhận từ 2 “lưu linh” của sòng bạc - những người làm nhiệm vụ đổi tiền và cho các con bạc vay tiền. Linh khai, nếu khách đánh 1.000 USD thì Nhi được 20 ngàn đồng?

Hồ Thị Kim Cúc khai, quen biết với bà trùm Nhi khoảng 3 - 4 tháng trước trong 1 lần đi casino Mộc Bài chơi. Từ mối quan hệ “qua đường” này, Nhi cấp tài khoản đại lý cho Cúc để về Việt Nam đánh bạc qua mạng và chia thành 5 tài khoản nhỏ, rủ rê bạn bè cùng tham gia sát phạt…

Bộ Công an cũng xác định, 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến đặt ở Tây Ninh và Quảng Ninh là do Phan Tô Hà (chồng Nhi) thuê địa điểm của người dân địa phương lặp đặt và thuê họ đứng tên trong hợp đồng thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Kiểm tra các tài khoản của vợ chồng Nhi - Hà rất phức tạp; thể hiện nhiều người ở các tỉnh, thành chuyển tiền vào và sau đó bị rút ra rất nhanh, nghi là tiền giao dịch do thắng - thua cờ bạc

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Đàm Đệ
VietNamnet

Bình luận(0)