Công an đấu súng, hạ gục tên cướp

Google News

(Kiến Thức) - Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 5 lệnh truy nã. Sau khi tiêu diệt tên cướp, khám xét nhà, công an thu giữ nhiều súng, đạn và hung khí nguy hiểm.


Chiều ngày 30/5, Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm làm rõ vụ việc tên cướp Võ Hoàng Điệp (29 tuổi, quê Sóc Trăng) trong lúc bị vây bắt đã nổ súng chống trả buộc lực lượng công an phải tiêu diệt.

 Tên cướp nguy hiểm Võ Hoàng Điệp vừa bị lực lượng công an tiêu diệt.


Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Đồng Nai, khuya ngày 29/5, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm Võ Hoàng Điệp (đang bị các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu ra 5 quyết định truy nã về cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...) điều khiển ôtô biển số 60V-8598 về nhà vợ nhỏ là Châu Thị Kim Phụng (24 tuổi) ở ấp 3, xã Ngọc Định, huyện Định Quán (Đồng Nai) nên tiến hành vào nhà vây bắt. 

Tuy nhiên tên tội phạm thấy động nên chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại. Lúc này hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TP. HCM, Công an tỉnh Bình Dương… đã tiến hành vây ráp căn nhà trên.

Phát hiện tên cướp khống chế vợ và con nhỏ, đồng thời rút súng bắn về phía tổ công tác, lực lượng công an đã nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Tuy nhiên hung thủ vẫn ngoan cố siết cò bắn vào lực lượng công an. Do tình huống quá nguy hiểm, đối tượng manh động, hung hãn buộc lực lượng công an phải nổ súng. Sau đó dù được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Điệp đã tử vong.

Số vũ khí, hung khí và vật dụng (nghi là giả) thu giữ tại nhà vợ chồng hung thủ (ảnh Công an tỉnh Đồng Nai).


Tiến hành khám xét nơi ở của 2 vợ chồng Điệp, cơ quan công an thu giữ xe ôtô, môtô, 3 khẩu súng (bắn đạn bi, đạn chùm, súng điện), nhiều đạn bi, đạn chùm, kiếm, mã tấu, 8 roi điện, dụng cụ kích điện… Đặc biệt lực lượng công an còn thu giữ 2 bộ quần áo quân đội, 2 mũ sĩ quan quân đội cùng cấp hàm thượng úy, trung úy, 1 giấy chứng nhận quân nhân, nhiều giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mang nhiều tên họ khác nhau, 5 bộ biển số ô tô… tất cả đều nghi là giả.

Theo cơ quan công an, Điệp và đồng bọn đã tham gia vào các băng nhóm gây ra rất nhiều vụ án tại Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Hiện Công an Đồng Nai cũng kêu gọi những nghi phạm từng tham gia gây án với Điệp sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN


Vũ Sơn - Khắc Lịch

Bình luận(0)