Con rể giết bố vợ không thoát án tử

Google News

Mâu thuẫn với vợ, hung thủ Thắng đến nhà bố vợ để gặp vợ con. Tại đây, giữa Thắng với bố vợ lời qua tiếng lại rồi dao đâm chết bố vợ

(Kienthuc.net.vn) - Mâu thuẫn với vợ, hung thủ Thắng đến nhà bố vợ để gặp vợ con. Tại đây, giữa Thắng với bố vợ lời qua tiếng lại rồi dao đâm chết bố vợ.
 
Ngày 27/11, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ở thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), kẻ đã gây ra vụ giết người tại xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) ngày 29/5/2012.
Bị cáo Thắng tại tòa
Bị cáo Thắng tại tòa
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thắng đã từng có một tiền án về tội “giết người” vào năm 1990 và đã bị TAND tỉnh Hải Hưng cũ tuyên phạt với mức án “Chung thân”, sau đó được ân xá, giảm án.
 
Năm 2007, Thắng ra tù, qua mai mối đã gặp gỡ và kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1980) là con gái của ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1943) ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên). Họ đã có với nhau một con gái tên là Nguyễn Thị Hồng Ngát (sinh năm 2011).

Đến khoảng 12h ngày 29/5, Nguyễn Văn Thắng đạp xe sang nhà ông Ứng với ý định gặp gỡ vợ con (trước đó, vì mâu thuẫn nên vợ Thắng về nhà bố mẹ đẻ - PV).. Lúc này, chỉ có một mình ông Ứng ở nhà, do không thấy vợ con đâu, nên giữa ông Ứng và Thắng đã xảy ra lời qua tiếng lại.

Ngay lập tức, Thắng dùng dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào đầu, tay, cổ và lưng ông Ứng. Ông Ứng được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vết thương quá nặng, ông Ứng tử vong ngay sau đó. Khi giết chết bố vợ, hung thủ vẫn ở trong nhà và đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thành khẩn khai báo hành vi giết người của mình.

TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên án Nguyễn Văn Thắng với khung hình phạt cao nhất là tử hình về tội giết người. Ngoài ra, Thắng còn phải bồi thường dân sự về tổn thất tinh thần cho gia đình ông Nguyễn Văn Ứng với số tiền 65 triệu đồng.

Tiến Dũng
 
[links()]

Bình luận(0)