Cháy lớn ở trung tâm TP.HCM

Google News

(Kiến Thức) - Đến 13h30 hôm nay (11/4), các đơn vị nghiệp vụ công an vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy 3 căn nhà ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 8h, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội và lan tỏa rất nhanh từ của tiệm sửa xe số 203 đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Đám cháy bùng phát dữ dội

Nhiều vật dụng, đồ dùng và tài sản của ngôi nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai căn nhà ở địa chỉ 205 và 201 cạnh bên đã bị đám cháy lan sang khiến nhiều người di dời tài sản, bỏ chạy, gây cảnh hỗn loạn.

Hai căn nhà cạnh bên bị cháy lan

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng điều 5 xe cứu hỏa cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên do phía trước căn nhà bị cháy dây điện chằng chịt và nhiều cành cây nên việc chữa cháy gặp không ít khó khăn. 

Lính cứu hỏa phải nối thang trèo lên ban công nhà cạnh bên để đưa vòi rồng vào bên trong đám cháy. Một số lính cứu hỏa tiếp cận phía sau ngôi nhà bằng cách luồn vào hẻm nhỏ cạnh bên. Sau hơn 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhiều tài sản trong căn nhà 203 bị thiêu rụi hoàn toàn và làm 4 người bị bỏng.

Vụ cháy đã khiến 4 người trong căn nhà số 203 gồm Vũ Quang Chúc, Vũ Quang Tâm (em ông Chúc) cùng hai con ông Chúc là Vũ Quang Ngãi và Vũ Quang Cương bị bỏng nhẹ.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy.

TIN LIÊN QUAN

Vũ Sơn

Bình luận(0)