Bắt khẩn cấp bố chồng chém chết nàng dâu

Google News

(Kiến Thức) - Ông Lên Văn Tư, người bố chồng trong vụ việc chém chết nàng dâu vì nghi ngoại tình, vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp sáng nay.

Sáng 21/10, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Xuân Khánh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với ông Lên Văn Tư (SN 1940, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) để làm rõ hành vi giết người.
Vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra lúc 17h ngày 20/10 tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) làm một người chết, một người bị thương (đang trong tình trạng nguy kịch).
Theo điều tra ban đầu, trên đường đi làm về ngang qua nhà con dâu tên Cao Thị Thu Thanh (SN 1981, trú ở thôn Phú Lộc), ông Lê Văn Tư (cha chồng) trú ở cùng thôn bắt gặp chị Thanh và ông Hoàng Kim Định (SN 1969, trú ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đang có những cử chỉ âu yếm vượt quá giới hạn tại nhà riêng của chị Thanh.
Uất ức vì con trai mình vừa mới mất, mà con dâu lại dẫn bạn trai về nhà làm chuyện mờ ám, ông Tư đã lớn tiếng la mắng nhưng bị chị Thanh cự lại. Bức xúc, ông Tư về nhà lấy rựa rồi sang nhà con dâu đánh chị Thanh và ông Định.
Không chống cự được, chị Thanh và ông Định bỏ chạy ra khỏi nhà được một đoạn thì cả hai vấp ngã, bị ông Tư dùng rựa chém nhiều nhát.
Người dân địa phương đã can ngăn, đưa chị Thanh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Còn ông Định đang được điều trị tịa Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.
Tịnh Yên

Bình luận(0)