Soi lợi nhuận “khủng” ông lớn vắc xin Pfizer, Moderna, AstraZeneca

(Kiến Thức) - Chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất lịch sử đang diễn ra nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này mang lại nguồn thu béo bở cho các công ty sản xuất vắc xin COVID-19. 

Theo Fox News, đến nay đã có gần 10 loại vắc xin COVID-19 được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc tiêm chủng đại trà cho người dân. Trong đó, phổ biến nhất là các loại vắc xin có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 cao như vắc xin của công ty Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca/Đại học Oxford...
Pfizer đạt lợi nhuận ròng 5,56 tỷ USD
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan trên quy mô toàn cầu, vắc xin ngừa COVID-19 đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Pfizer.
Hiện tại, Pfizer tính phí khoảng hơn 30 USD/người cho hai mũi tiêm theo yêu cầu ở châu Âu và Mỹ.
Soi loi nhuan “khung” ong lon vac xin Pfizer, Moderna, AstraZeneca
 Pfizer đạt lợi nhuận ròng 5,56 tỷ USD trong quý II/2021. Ảnh: Reuters
Trong nửa đầu năm nay, Pfizer đã thu được 11,3 tỷ USD từ loại vắc xin COVID-19 mà công ty này phát triển cùng BioNTech của Đức.
Trong quý II/2021, Pfizer đã bán được 7,8 tỷ USD vắc xin COVID-19. Hãng dược Mỹ ước tính sẽ giao 2,1 tỷ liều vắc xin COVID-19 trong năm nay, qua đó tạo ra doanh thu 33,5 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 5 năm nay, công ty dự báo việc bán vắc xin trong năm 2021 tạo doanh thu 26 tỷ USD.
Theo thông báo lợi nhuận ròng của Pfizer trong quý II/2021 đạt 5,56 tỷ USD.
Moderna lãi 2,78 tỷ USD
Vắc xin COVID-19 cũng đã thay đổi vận mệnh của Moderna - công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts, được thành lập vào năm 2010.
Trong quý II/2021, Moderna bán được 199 triệu liều vắc xin, nâng tổng số liều vắc xin bán được trong năm nay lên tới 302 triệu liều. Hãng cho biết đã ký tổng cộng các hợp đồng giao vắc xin tương lai trị giá 20 tỷ USD trong năm 2021. Đến nay, Moderna cũng đã ký các hợp đồng bán vắc xin tổng trị giá 20 tỷ USD cho năm 2022.
Trong quý II/2021, Moderna đạt tổng doanh thu 4,35 tỷ USD nhờ vắc xin COVID-19 và một số nguồn thu. Lợi nhuận của Moderna trong quý II/2021 đạt 2,78 tỷ USD, so với mức lỗ 117.000 USD của cùng kỳ năm ngoái, trước khi vắc xin  Moderna được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ và các nước khác để đẩy lùi đại dịch.
Theo các nhà phân tích tham gia khảo sát của Zacks Investment Research, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Moderna đạt 6,46 USD, vượt mức dự báo trung bình là 6,01 USD/cổ phiếu trên doanh thu 4,29 tỷ USD.
AstraZeneca thu về 1,2 tỷ USD
Trong ki đó, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh ngày 29/7 cho biết thu về 1,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021 nhờ sản phẩm vắc xin ngừa COVID-19.
Lợi nhuận ròng của AstraZeneca đã tăng 40% lên 2,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021, trong khi tổng doanh thu tăng gần 25% lên 15,5 tỷ USD.
Nếu không tính mảng vắc xin ngừa COVID-19, tổng doanh thu của AstraZeneca tăng 14% lên khoảng 14,4 tỷ USD.
6 tháng đầu năm 2021, AstraZeneca đã bàn giao khoảng 319 triệu liều vắc xin trên toàn thế giới, thu về 572 triệu USD ở châu Âu và 455 triệu USD từ các thị trường mới nổi.
Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot cho biết, tính đến nay, AstraZeneca và các đối tác đã phân phối 1 tỷ liều vắc xin đến hơn 170 nước và vùng lãnh thổ.

Vingroup sản xuất vắc xin công nghệ như “Pfizer”: Chơi lớn, thắng lớn?

Nhằm đáp ứng nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong nước, Tập đoàn Vingroup hiện đang đàm phán chuyển giao công nghệ vắc xin với Công ty Acturus, Hoa Kỳ tương tự như vắc xin của Pfizer và Moderna.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc xin nhập khẩu và thúc đẩy sản xuất trong nước. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã cam kết và ký hợp đồng mua khoảng 124 triệu liều vắc xin. Chính phủ đặt mục tiêu sẽ tiêm cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022 để đạt được miễn dịch cộng đồng.
Trên thực tế, do nguồn cung vắc xin khan hiếm trên toàn thế giới, nên lượng vắc xin tiếp nhận tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay là 8.998.750 liều. Số liệu cập nhật mới nhất, tính đến sáng 26/7 số liều vắc xin được tiêm mới chỉ 4.613.491 liều. Số người được tiêm 1 mũi là 4.223.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều.

“Ứng xử mới” người đã tiêm vắc xin COVID-19: Cơ hội doanh nghiệp bứt phá?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, trong điều kiện Nhà nước có đủ vắc xin để doanh nghiệp tổ chức tiêm 2 mũi cho nhân lực sẽ rất tốt. Như vậy, công nhân được tiêm vắc xin sẽ yên tâm sản xuất, doanh nghiệp không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, đặc biệt là bào mòn sức lực của rất nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
Doanh nghiệp lao đao vì dịch

Choáng ngợp loạt biệt thự các nữ đại gia xây báo hiếu bố mẹ

(Kiến Thức) - Để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành, Đoàn Di Băng, Lý Nhã Kỳ hay bà chủ có siêu xe 100 tỷ đã xây những căn biệt thự có giá trị khổng lồ tặng bố mẹ.

Choang ngop loat biet thu cac nu dai gia xay bao hieu bo me
 Bên cạnh cuộc sống xa hoa, viên mãn bên ông xã đại gia, Đoàn Di Băng còn khiến dân tình xôn xao khi sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng báo hiếu cha mẹ. Ảnh: 2dep

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.