Người thả chó dữ tấn công hàng xóm ở Hà Nội sẽ bị xử sao?

Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.

Sự việc xảy ra chiều 25/12 tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân. Theo clip ghi lại cho thấy, thời điểm trên hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa đường.

Lúc này, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn, hung dữ, không xích, không đeo rọ mõm. Sau đó, người này có hành vi đẩy con chó về phía hai người đang va chạm, xô xát. Con chó sau đó lao vào cắn một người phụ nữ đang đứng khiến người này ngã ra đường, phải nhập viện. Đáng chú ý, khi người phụ nữ bị chó tấn công, chủ chó không có hành vi quản chó, thậm chí còn ngăn cản người khác cứu giúp. Sự việc được cho bắt nguồn từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai nhà hàng xóm.

z7364132145431-808c1d74c1339a0d65d5e14b4ce6d50e.jpg

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, sử dụng chó để tấn công người khác gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc.

Theo quy định của pháp luật, súc vật, chó mèo là những nguồn nguy hiểm cao độ, người nuôi chó phải tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn công cộng, vệ sinh công cộng... Nếu không tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi vật nuôi đối với chó, đặc biệt là các loài chó dữ, để chó cắn người gây thương tích hoặc chết người, có thể bị xử lý hình sự.

Theo quy định, trường hợp thả rông chó mèo ra nơi công cộng chưa gây ra hậu quả thiệt hại thì người thực hiện hành vi này đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm tương tự bị phạt gấp đôi.

Nếu người quản lý vật nuôi đưa chó ra nơi công cộng không xích, không đeo rọ mõm, không tuân thủ quy tắc an toàn, vô ý để chó cắn người hoặc cắn chết người nơi công cộng, có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo điều 295 Bộ luật Hình sự hoặc Tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 Bộ luật Hình sự nếu vô ý để chó cắn chết người.

Còn trường hợp cố ý sử dụng chó như một phương tiện để tấn công người khác thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ sở hữu chó, mèo hoặc người quản lý để chó mèo gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra.

Cụ thể như sau: Chủ sở hữu chó, mèo phải bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra cho người khác. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho chó, mèo gây thiệt hại cho người khác, người thứ ba phải bồi thường thiệt hại. Nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trong clip nêu trên, nam thanh niên mang chó ra chỗ hai người đàn ông đang va chạm có biểu hiện thiếu tỉnh táo, đứng không vững và nhiều lần bị ngã. Điều đáng chú ý là dù đứng không vững nhưng người này vẫn cố ý lùa chó vào phía người đàn ông, khi chó xông vào cắn một người phụ nữ ở gần đó và người đàn ông ra ngăn cản, cứu người phụ nữ, nam thanh niên này lại xông vào tác động đến người đàn ông khiến sự việc càng phức tạp và nguy hiểm.

Nếu người phụ nữ có thương tích có thể xử lý nam thanh niên này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự, nếu không có thương tích vẫn có thể xử lý hình sự nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự do hành vi này có thể được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khi thực hiện hành vi lùa chó cắn người mà người này không tỉnh táo do trước đó sử dụng rượu bia, hậu quả chó cắn gây thương tích người khác thì người này vẫn bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 13 và điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng giả chết trục lợi bảo hiểm phạm tội tinh vi, coi thường pháp luật

Theo luật sư, vụ một người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã đấu tranh làm rõ một vụ việc "động trời" khi một người phụ nữ đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ; nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và mẹ là Nguyễn Thị Thập về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

1766294854-3340-7911-width698height466.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 mẹ con Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập.

Công an Bắc Ninh triệt phá hàng trăm vụ án tội phạm công nghệ cao

Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp, xác minh, khám phá làm rõ trên 100 vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Điển hình như tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử MoMo với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.900 tỷ đồng; Tạo lập Fanpage giả mạo bệnh viện bán thuốc, gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng; Giả danh y, bác sĩ, quảng cáo sai sự thật tác dụng thuốc, thu lợi bất chính 75 tỷ đồng; Bắt giữ 37 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay trực tuyến…

Khi tin giả trở thành một dạng 'tội phạm xã hội mềm'

Theo chuyên gia tội phạm học, tin giả không còn là trò đùa vô thưởng vô phạt, mà thực chất đã trở thành một dạng “tội phạm xã hội mềm”, gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng về niềm tin.

Giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá.

Tin giả không chỉ gây hoang mang mà còn có khả năng làm chệch hướng hành vi của cộng đồng

Đọc nhiều nhất

Tin mới