Sở Xây dựng Đồng Tháp: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu 4,5 tỷ đồng

Tại gói thầu thi công sửa chữa mặt đường ĐT.843 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, cuộc cạnh tranh đang diễn ra gay cấn giữa một nhà thầu đến từ Vĩnh Long và một đơn vị bản địa.

Gói thầu số 02: Thi công Sửa chữa mặt đường và đường vào cầu tuyến ĐT.843 (Mã TBMT: IB2500495398) do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, có giá gói thầu là 4.502.169.000 đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện 210 ngày.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 14:03 ngày 21/11/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1-715 và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy bức tranh tương phản về chiến lược giá và lịch sử đấu thầu của hai đơn vị này.

bb1-3603.jpg
bb2-779.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Ưu thế giá thuộc về nhà thầu "khách"

Phân tích biên bản mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1-715 (gọi tắt là Công ty 1-715), có trụ sở tại Vĩnh Long, đã đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 4.340.711.562 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá 3,6%.

Trong khi đó, nhà thầu "bản địa" là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp (gọi tắt là Công ty Hưng Long Đồng Tháp) chào giá 4.450.755.169 đồng, với tỷ lệ giảm giá khiêm tốn 1%.

Như vậy, xét thuần túy về yếu tố giá tại thời điểm mở thầu, Công ty 1-715 đang có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ khoảng 110 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá thấp nhất chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả, mà cần xem xét kỹ lưỡng năng lực và kinh nghiệm thực chiến của các bên, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ trượt thầu của cả hai đơn vị này trong năm 2025 đang ở mức đáng lưu tâm.

Năng lực và "nốt trầm" năm 2025 của các nhà thầu

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy những con số biết nói về "sức khỏe" của các nhà thầu tham dự.

Đối với Công ty 1-715, doanh nghiệp này có địa chỉ tại Vĩnh Long. Lịch sử tham gia đấu thầu ghi nhận đơn vị này đã tham gia 139 gói thầu, trong đó trúng 35 gói và trượt 99 gói. Điều đáng chú ý là tỷ lệ trượt thầu rất cao.

Riêng trong năm 2025, hồ sơ năng lực cho thấy Công ty 1-715 liên tiếp trượt thầu tại nhiều gói thầu giao thông ở các tỉnh lân cận. Cụ thể, chỉ trong tháng 11/2025, đơn vị này đã trượt Gói thầu số 06 thi công Đường tỉnh 901 và Gói thầu số 06 dự án Đường tỉnh 904 do Trung tâm Quản lý và bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long mời thầu. Trước đó, trong tháng 10/2025, nhà thầu này cũng không thành công tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú mời thầu. Việc tham gia nhiều nhưng tỷ lệ trúng thầu thấp đặt ra dấu hỏi về khả năng cạnh tranh thực sự hoặc chiến lược tham dự thầu của doanh nghiệp này.

Ở chiều ngược lại, Công ty Hưng Long Đồng Tháp, có trụ sở tại Đồng Tháp, được xem là một "nhà thầu quen mặt" tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tham gia 223 gói thầu, trúng 97 gói. Tuy nhiên, năm 2025 dường như là một năm đầy thách thức với đơn vị này khi tỷ lệ trượt thầu tăng cao.

Theo thống kê hoạt động năm 2025, Công ty Hưng Long Đồng Tháp tham gia 37 gói thầu nhưng đã trượt tới 21 gói (tính đến cuối tháng 11/2025). Đơn cử, trong tháng 11/2025, nhà thầu này trượt Gói thầu số 04 tại Phòng Kinh tế xã Thanh Mỹ. Hay trước đó, vào tháng 10/2025, đơn vị này cũng không được lựa chọn tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 mời thầu.

Mặc dù vậy, Công ty Hưng Long Đồng Tháp vẫn duy trì được vị thế tại một số chủ đầu tư quen thuộc. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông (trúng 15/31 gói tham gia) và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (trúng 16/41 gói tham gia).

Tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, chủ đầu tư của gói thầu đang xét, Công ty Hưng Long Đồng Tháp mới chỉ tham gia 2 gói thầu và chưa có gói nào được công bố kết quả trúng thầu (tính đến thời điểm dữ liệu cập nhật). Trong khi đó, Công ty 1-715 cũng từng tham gia 1 gói thầu tại đây và đang chờ kết quả.

Cần đánh giá công tâm, minh bạch

Việc cả hai nhà thầu đều có số lượng gói thầu trượt lớn trong năm 2025 là một chỉ dấu quan trọng mà Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá E-HSDT. Bên cạnh giá dự thầu, việc đánh giá năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và đặc biệt là uy tín thông qua lịch sử thực hiện hợp đồng cần được thực hiện nghiêm túc.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tiêu chí hiệu quả kinh tế nhưng không tách rời chất lượng. Một nhà thầu có giá thấp là tín hiệu tốt cho ngân sách, nhưng nếu lịch sử đấu thầu cho thấy năng lực thực hiện hạn chế hoặc tham gia nhiều nhưng trúng ít, chủ đầu tư cần có bước làm rõ hồ sơ thật chặt chẽ để tránh rủi ro khi thực hiện hợp đồng."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm về góc độ pháp lý: "Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu đã thắt chặt hơn quy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ các tiêu chuẩn đánh giá. Do đó, bên mời thầu cần đảm bảo sự công bằng, không phân biệt nhà thầu địa phương hay nhà thầu nơi khác, mọi đánh giá phải dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và năng lực đã được quy định rõ trong E-HSMT."

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu sửa chữa đường ĐT.843 sẽ là câu trả lời cho việc liệu ưu thế về giá của nhà thầu đến từ Vĩnh Long có vượt qua được lợi thế sân nhà của doanh nghiệp Đồng Tháp, hay năng lực thực tế mới là yếu tố quyết định cuối cùng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.

Hậu sáp nhập Ninh Thuận - Khánh Hòa: Gói thầu thủy lợi hơn 10 tỷ đồng vẫn "khát" tính cạnh tranh?

Sau dấu mốc sáp nhập địa giới hành chính ngày 01/7/2025, kỳ vọng về một thị trường xây dựng sôi động, cạnh tranh hơn tại tỉnh Khánh Hòa (bao gồm Ninh Thuận cũ) rất lớn. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án Hồ Kiền Kiền mới đây cho thấy "kịch bản cũ" vẫn lặp lại: Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 70: Thi công xây dựng (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) thuộc dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền là một trong những gói thầu đáng chú ý được triển khai trong giai đoạn "giao thời" sau khi tỉnh Ninh Thuận chính thức sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa (từ 01/7/2025).

Kỳ vọng lớn, cạnh tranh thấp

Gói thầu 1,97 tỷ đồng tại Trường Bùi Minh Trực: Vì sao chỉ định thầu?

Trường Tiểu học Bùi Minh Trực đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại MK trúng gói thầu xây lắp 1,918 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 12/11/2025, ông Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (phường Bình Đông, TP HCM) đã ký Quyết định số 114/QĐ-BMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Minh Trực".

qd-7949.jpg
Quyết định số 114/QĐ-BMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bùi Minh Trực". Nguồn: MSC

Gói thầu tại Long Hòa, TP HCM: Đấu rộng rãi "một mình một ngựa" tiết kiệm 1%

Gói thầu thi công xây dựng gần 6 tỷ đồng do UBND xã Long Hòa (TP HCM) làm chủ đầu tư, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ có một liên danh duy nhất tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,02%.

Ngày 12/11/2025, ông Lâm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND xã Long Hòa (TP HCM) đã ký Quyết định số 1119/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp sỏi đỏ tuyến đường ĐX 20 + ĐX 21, ấp Tân Hòa, xã Long Hòa (Long Hòa 63, giai đoạn 2).

qd-1729.jpg
Quyết định số 1119/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu: Thi công xây dựng. Nguồn: MSC

Đọc nhiều nhất

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Tin mới

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.