Siêu phẩm máy bay "made in Việt Nam" bị cấm bay

Cơ quan chức năng đã yêu cầu "phi công" Bùi Hiển không được tự ý mang máy bay made in Việt Nam ra tập lái khi chưa được phép.

Ngày 31/1, trả lời phóng viên VTC News, kỹ sư Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin ông lái trực thăng tự chế mang tên "Bùi Hiển 2" hay còn gọi "siêu phẩm thứ 2", cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu ông không được phép mang máy bay made in Việt Nam ra ngoài trời bay nếu chưa được phép.
Sieu pham may bay made in Viet Nam bi cam bay
Chiếc trực thăng "Bùi Hiển 2" đang bay treo ở khoảng cách hơn 25cm so mặt đất. Ảnh: Phan Cường.
"Tôi rất buồn trước yêu cầu này, mong sao cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết để tôi có cơ hội. Bởi vì đối với tôi thời gian bây giờ rất quan trọng, tôi không còn trẻ nữa. Cả đời tôi đau đáu với mơ ước làm sao mình có thể chế tạo được máy bay, đến giờ máy bay đã thành hình và đang tập bay thì lại cấm, lại cho máy bay xếp xó" - kỹ sư Bùi Hiển chia sẻ.
Theo kỹ sư Bùi Hiển, ông đang tập lái chiếc trực thăng "made in Việt Nam" thứ 2 này cho đủ số giờ bay, qua đó nhằm kiểm tra độ ổn định, an toàn của máy bay cũng như tay lái vững vàng, sau đó ông mới tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép liên quan đến vấn đề bay từ cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.
"Dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân tôi có thể lái thuần thục, thành thạo chiếc Bùi Hiển 2, và độ cao sẽ được nâng từ 25cm lên đến hơn 1m so với mặt đất. Tuy nhiên, hiện tại tôi lại bị cấm bay nên chưa thể nói trước như thế nào" - ông Hiển nói.
Trước đó, ngày 28/1/2016 "phi công" Bùi Hiển đã điều khiển chiếc trực thăng tự chế nói trên bay treo quanh điểm cố định được 25cm so mặt đất, thời gian khoảng 20 phút.
Theo đánh giá của kỹ sư "hai lúa" Bùi Hiển, chiếc "Bùi Hiển 2" bay bốc hơn "Bùi Hiển 1" rất nhiều, bởi động cơ mạnh gấp nhiều lần, cánh quạt cải tiến, két nước làm mát lớn... đáp ứng được vòng quay cao, lực ép, đẩy mạnh.
Sieu pham may bay made in Viet Nam bi cam bay-Hinh-2
 "Bùi Hiển 1" bay trong nhà đã cất cánh hơn 1m so mặt đất, dừng trên không khoảng 15 phút vào năm 2012.
Kỹ sư Bùi Hiển chia sẻ, "siêu phẩm" thứ 2 được ông "hạ sinh" vào tháng 9/2014, hoạt động theo cơ chế máy bay hai cánh quạt, cánh đơn hỗ trợ cánh đuôi.
Trọng lượng chiếc trực thăng là 340kg, sử dụng động cơ xe đua công thức 1 của Mỹ với 171 mã lực, tiêu tốn khoảng 15 lít nhiên liệu mỗi giờ, sử dụng xăng A92.
Máy bay có chiều dài 7,4 m, cao 2,4 m, chiều dài cánh quạt chính là 6,6 m và chiều dài cánh quạt phía sau là 1,1 m. Khung, cánh quạt bằng inox cao cấp, kính chắn gió chịu lực. Vận tốc tối đa khi bay đạt 200 km/giờ, trần bay dưới 500 m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ khoảng 400 km.
Động cơ được trang bị hệ thống giải nhiệt của ô tô 2.0. Trọng lượng cất cánh có tải tối đa 500 kg. Kinh phí dành cho chiếc máy bay này là hơn 500 triệu đồng.
Năm 2012, "Siêu phẩm Bùi Hiển 1" đã cất cánh với độ cao hơn 1m so mặt đất, dừng khoảng 15 phút trên không. Điều này, khiến dư luận cũng như cơ quan chức năng quan tâm, chú ý.

Mục sở thị cá tiến vua quý hiếm 10 triệu/kg ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Đây là loài cá cực hiếm, chuyên để cung tiến vua chúa thời xưa. Cá tiến vua có nhiều loại nhưng đặc biệt quý hiếm là cá Anh Vũ và cá Hoàng Anh Vũ.

Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi
Cá tiến Vua vừa được ông chủ quán Làng Vạn Chài đưa về Hà Nội.
Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi-Hinh-2
Loài cá này được biết đến với thân như thân cá chép nhưng đầu và miệng lại giống mõm lợn. Ông chủ quán và những người sành cá cho biết, cá Anh Vũ được biết đến với hai loại là: Hoàng Anh Vũ và Anh Vũ. Cá Hoàng Anh Vũ có khuôn mặt vàng hơn, sống quần cư tại các dòng sông thuộc khu vực Tây Nguyên.
Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi-Hinh-3
 Còn cá Anh Vũ có khuôn mặt nhạt hơn một chút, thường sống ở thượng nguồn của sông Lô, sông Gâm thuộc các tỉnh Cao Bằng; Hà Giang thuộc miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, cả hai loài cá này đều sinh sống ở mục nước sâu, trong các hang đá và món ăn của chúng là rong, rêu.
Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi-Hinh-4
 Trong sách Đại Nam Nhất Thống Trí có ghi: Cá Anh Vũ còn có tên gọi là Giả Ngư, sinh sống ở ngã ba sông Bạch Hạc. Hàng năm cứ đến mùa rét mới xuất hiện. Vị cá rất thơm, ngon và bổ. Trong sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi cũng ghi: Cá Anh Vũ  được dung làm vật cúng tế thần linh.
Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi-Hinh-5
Cá Anh Vũ thường sống theo bầy đàn, nhưng kén chọn nước và sống trong các hang đá. Món ăn của chúng chỉ là rêu, tảo. Chúng sống trong các hang đá, chỉ khi thời tiết lạnh thì mới mò ra ngoài để kiếm ăn. Hiện tại, theo lời chủ quán Làng Vạn Chài thì mỗi kilogam cá được anh bán ra với giá từ 5 - 10 triệu đồng, tùy theo trọng lượng của con cá.  
Muc so thi ca tien vua quy hiem 10 trieu/kg o Ha Noi-Hinh-6
 Lý giải về sự chênh lệch về mức giá khá xa, anh Việt cho biết, bởi cá chỉ ăn rêu, tảo nên khá chậm lớn. Một con cá Anh Vũ trưởng thành chỉ đạt khoảng 2 kg là lớn nhất. Hơn nữa, để săn tìm được loại cá này đã là một kỳ công rồi, về đến Hà Nội, đảm bảo cho cá còn sống quả là rất công phu.

Cặp khế hơn 100 tuổi giá hơn 1,2 tỷ ở Sài Gòn

Giá của cặp khế hơn 100 tuổi được chủ nhân tiết lộ phải hơn 1,2 tỷ đồng mới bán.

Cặp khế hơn 100 tuổi với dáng trực diện có mặt tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM khiến nhiều người tham quan mê mẩn. Giá của 2 cây khế kiểng này được chủ nhân tiết lộ phải hơn 1,2 tỷ đồng mới bán.

Dù 2/2 Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7 mới chính thức khai mạc nhưng những ngày qua đã có nhiều du khách đến tham quan và “rửa mắt” trước những cây kiểng độc, lạ. Trong đó, có cặp khế kiểng hơn 100 tuổi của vườn kiểng Nam bộ ở Bến Tre mang đến.

Hai cây khế hơn 100 tuổi với dáng trực diện có mặt tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng
 Hai cây khế hơn 100 tuổi với dáng trực diện có mặt tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Bóc giá mai Bình Định chơi Tết đổ bộ Hà Nội

(Kiến Thức) - Những chậu hoa mai Tết từ Bình Định chuyển ra có giá khá "mềm" từ 1,5 - 20 triệu đồng đang được nhiều khách Hà Nội lùng mua.

Boc gia mai Binh Dinh choi Tet do bo Ha Noi
 Trong những ngày giá lạnh của Hà Nội, chậu hoa mai Tết được chuyển từ Bình Định ra Bắc vẫn bung nở rực rỡ thu hút sự chú ý của không ít người. Đây là vườn mai Tết được bày bán trong khuôn viên khu Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội).
Boc gia mai Binh Dinh choi Tet do bo Ha Noi-Hinh-2
 Anh Thi (chủ nhân vườn mai) cho biết: "Tùy vào dáng cây, giá chậu mai chơi Tết tại đây thấp nhất là 1,5 triệu đồng, cao nhất là chậu 20 triệu đồng. Đã có khách Hà Nội đặt mua chậu mai 20 triệu đồng cùng với 4-5 chậu có giá từ 7 triệu đồng/chậu".

Đọc nhiều nhất

Tin mới