Quốc vương Malaysia chọn ông Ismail Sabri Yaakob làm Thủ tướng mới

Ngày 20/8, Quốc vương Malaysia đã công bố quyết định chọn ông Ismail Sabri Yaakob làm tân thủ tướng nước này.

Theo tờ Strait Times, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã chọn ông Ismail Sabri Yaakob làm thủ tướng tiếp theo của nước này. Ông Ismail Sabri Yaakob trở thành thủ tướng thứ 9 của Malaysia và là nhà lãnh đạo đất nước thứ 3 kể từ sự ra đi gây choáng váng của ông Najib Razak 3 năm trước.
Quoc vuong Malaysia chon ong Ismail Sabri Yaakob lam Thu tuong moi
 Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: The Strait Times.
Nhà quan sát chính trị Oh Ei Sun nhận định chính quyền mới của Malaysia có thể sẽ tập trung vào việc kiểm soát tình hình đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch nghiêm trọng nhất từ trước tới nay với nhiều ngày liên tiếp ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới/ngày.
Về chính sách đối ngoại, trong đó có chính sách với các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ, chuyên gia Oh Ei Sun nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng rằng tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob có thể sẽ tiếp tục lập trường cân bằng của các chính phủ tiền nhiệm.
Trước đó, quy trình xác nhận thủ tướng mới của Malaysia đã được hoàn tất khi chỉ có duy nhất Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) Ismail Sabri Yaakob nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ tại Hạ viện gồm 220 nghị sĩ.
Theo đó, 114 nghị sĩ ủng hộ ông Ismail Sabri Yaakob đã hoàn thành việc triệu kiến Quốc vương Al-Sultan Abdullah để xác thực Tuyên bố pháp lý về đề cử của mình. Hoàng Cung chiều 20/8 thông báo Quốc vương đã chọn ông Ismail Sabri sau khi xác nhận thông tin cựu Phó Thủ tướng này có được sự ủng hộ của 114 trong số 220 nhà lập pháp, vừa đủ vượt qua một đa số tối thiểu theo luật định.
Các nghị sĩ ủng hộ ông Ismail Sabri Yaakob gồm 4 hạ nghị sĩ độc lập và các nghị sĩ thuộc các đảng và liên minh sau: Liên minh Dân tộc (PN) của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin với đảng Người Mã Lai bản địa thống nhất (Bersatu) là nòng cốt, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) với đảng UMNO là nòng cốt, Liên minh các chính đảng ở Sarawak (GPS), đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) và đảng Đoàn kết nhân dân Sabah (Star).
Thủ tướng tạm quyền Muhyiddin Yassin, do Quốc vương chỉ định hồi tuần trước, ngày 19/8 tuyên bố 50 hạ nghị sĩ thuộc PN và 4 hạ nghị sĩ độc lập ủng hộ ông Ismail làm thủ tướng mới của Malaysia với 2 điều kiện: điều kiện thứ nhất là đảm bảo các thành viên Nội các là người chính trực, đáng tin cậy và không dính dáng gì đến bất cứ bê bối toà án nào; điều kiện thứ hai là tiếp nối và tôn trọng các cực quyền lực, bảo vệ độc lập tư pháp và thực thi chế độ quân chủ lập hiến.
Hạ viện Malaysia có 222 ghế, nhưng hiện còn 220 ghế do chưa tiến hành bầu bổ sung các nghị sĩ thay thế 2 nghị sĩ qua đời năm 2020. Theo Hiến pháp liên bang, để trở thành thủ tướng, ông Ismail cần có sự ủng hộ của tối thiểu 111 hạ nghị sĩ. Căn cứ số nghị sĩ được triệu kiến cũng như sau khi xác thực về số nghị sĩ ủng hộ ông Ismail, Quốc vương Al-Sultan Abdullah sẽ có cơ sở để bổ nhiệm ông Ismail làm thủ tướng mới của Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và nội các từ chức

Nội các do Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin dẫn đầu đã gửi thông báo từ chức đến Quốc vương.

Thông tin trên do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Khairy Jamaluddin công bố trên mạng xã hội Instagram ngày 16/8. Trước đó trong ngày, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin được nhìn thấy đi vào cung điện quốc gia sau khi xuất hiện thông tin từ chức vì khủng hoảng chính trị, dẫn tới việc mất đa số sự ủng hộ tại Quốc hội.

Chân dung Phó Tổng thống Afghanistan tuyên bố lập liên minh chống Taliban

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh tuyên bố thành lập liên minh quân sự chống Taliban và đặt đại bản doanh ở thung lũng Panjshir gần thủ đô Kabul.

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban
 Ngày 17/8, sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước, ông Amrullah Saleh (ảnh), Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan, tuyên bố ông đang ở Afghanistan và là "Tổng thống lâm thời hợp pháp" của quốc gia này. Ông khẳng định sẽ không bao giờ đầu hàng trước Taliban. Ảnh: Reuters. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-2
Ông Amrullah Saleh cũng tuyên bố thành lập liên minh quân sự chống Taliban và đặt đại bản doanh ở thung lũng Panjshir biệt lập, gần thủ đô Kabul. Ảnh: AP. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-3
 Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh sinh ngày 15/10/1972 tại Panjshir. Ông có một người em gái đã bị Taliban tra tấn tới chết. Ảnh: Reuters. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-4
 Ông là thành viên của Liên minh phương Bắc chống Taliban trong cuộc nội chiến tại Afghanistan sau khi Tổng thống Afghanistan khi đó là Mohammed Najibullah bị lật đổ năm 1992.

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-5
Năm 1997, Ahmed Shah Massoud bổ nhiệm Amrullah Saleh phục vụ trong văn phòng liên lạc của Liên minh phương Bắc ở Tajikistan, nơi ông chịu trách nhiệm liên lạc với các tổ chức phi chính phủ và cơ quan quốc tế. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-6
 Năm 2004, 3 năm sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu lật đổ chế độ Taliban, ông Saleh trở thành người đứng đầu Cơ quan tình báo Afghanistan, phục vụ cho đến năm 2010. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-7
 Ông Amrullah Saleh là người đã lên tiếng chỉ trích lập trường mềm mỏng của cựu Tổng thống Hamid Karzai (ảnh) đối với Taliban và tình trạng phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Pakistan. Ảnh: Reuters. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-8
 Năm 2017, ông Saleh gia nhập nội các của Tổng thống Ashraf Ghani (ảnh) và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ vào năm 2018. Vào tháng 2/2020, ông trở thành Phó Tổng thống Afghanistan. Ảnh: Bloomberg. 

Chan dung Pho Tong thong Afghanistan tuyen bo lap lien minh chong Taliban-Hinh-9
 Ông Saleh từng thoát chết trong vụ ám sát hồi tháng 9/2020, vốn khiến 10 người thiệt mạng. Ảnh: IE.

Nam thanh niên đánh chết con trai 3 tuổi của bạn gái

(Kiến Thức) - Nam thanh niên 27 tuổi bị cáo buộc giết người sau khi đánh chết cậu con trai 3 tuổi của bạn gái trong khách sạn ở New Jersey, Mỹ.

Theo Daily Mail, danh tính nam thanh niên đánh chết cậu con trai 3 tuổi của bạn gái trong phòng khách sạn ở Morristown, bang New Jersey (Mỹ), vào ngày 13/8 được xác định là Edwin Urbina, 27 tuổi.
Được biết, Edwin đã đến sở cảnh sát đầu thú hôm 17/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới