• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Tin Khoa Học
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
  • Khám phá
    • Thế giới động vật
    • Vũ trụ
    • Lạ & độc
  • Công nghệ
    • Di động - Thiết bị
    • Góc nhìn công nghệ
    • Thủ thuật
    • Internet
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
  • Thiền
    • Học
    • Ngộ
    • Hành
Dòng sự kiện Vũ Khí Tối Tân Quân Sự Nga Quân Sự Mỹ Quân Đội Triều Tiên Quân Sự Trung Quốc Xem thêm các dòng sự kiện
  • Trang chủ
  • Quân sự

Lộ diện "đối thủ" khó chịu nhất của súng chống tăng RPG-7

Cập nhật lúc: 09:41 20/10/2018

(Kiến Thức) - Có lẽ Thuỵ Điển là quốc gia duy nhất trên thế giới cho ra đời được khẩu súng chống tăng ngang tầm với khẩu RPG-7 của Liên Xô khi nó đã bước qua tuổi 72 nhưng vẫn được quân đội nhiều nước trên thế giới tin dùng, trong đó có cả Mỹ.

  • Vũ khí số 2 không thể thiếu của bộ đội Việt Nam
  • Không phải Tiger, đây mới là “nắm đấm thép” của Đức quốc xã
Tuấn Anh
Sự kiện: Vũ Khí Tối Tân
Chia sẻ
Trang: 1/10

Ra đời từ năm 1946, súng chống tăng M3 Carl Gustav được mệnh danh là khẩu "RPG-7 của NATO" là một trong những khẩu súng chống tăng lâu đời nhất thế giới tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng. Nguồn ảnh: PM.Được thiết kế bởi Thuỵ Điển, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng khẩu súng chống tăng này nhưng cũng rất nhiều nước trong đó có Mỹ muốn loại biên khẩu súng cổ lỗ sĩ này để thay vào đó là một loại vũ khí mới hơn, hiện đại hơn. Nguồn ảnh: PM.Tuy nhiên, dường như quá trình cho M3 Carl Gustav về hưu là điều không thể khi mà loại đạn dẫn đường hiện đại cho khẩu súng này hiện đang được phát triển và trong tương lai có thể sẽ được Lục quân Mỹ đưa vào sử dụng. Nguồn ảnh: Tube.Việc sản xuất ra loại đạn dẫn đường sẽ biến M3 Carl Gustav từ một khẩu súng cổ lỗ thành một khẩu súng chống tăng hiện đại, tăng cường khả năng tác chiến và giúp nó tiếp tục "sống tốt" trong thời buổi vũ khí thông minh hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Glom.Nhà phát triển Carl Gustaf đã ra tới phiên bản M4 - phiên bản hiện đại nhất của súng chống tăng không giật Carl Gustaf. Tuy nhiên với những khách hàng cũ như Quân đội Mỹ thì việc nâng cấp đạn để sử dụng trên những khẩu M3 đời cũ sẽ có giá trị hơn nhiều với việc trang bị lại toàn bộ súng chống tăng trong quân đội. Nguồn ảnh: Flickr.Phiên bản súng chống tăng không giật Carl Gustaf M3 ra đời từ năm 1991, Carl Gustav có kíp chiến đấu 2 người, trọng lượng 8,5 kg (phần ống phóng), chiều dài 1,1 m, tốc độ bắn 6 phát/phút. Nguồn ảnh: Flickr.Đạn chống tăng Carl Gustav có sơ tốc đầu nòng 230 - 255 m/s, tầm bắn hiệu quả 170 - 1.000 m (tùy thuộc loại đạn sử dụng cũng như mục tiêu), tuổi thọ ống phóng đạt 100 phát bắn. Nguồn ảnh: Flickr.Carl Gustav phiên bản mới nhất M4 có thể phóng nhiều loại đạn khác nhau bao gồm đạn xuyên lõm, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh, đạn vạch đường, đạn khói, đạn hai tác dụng... Nguồn ảnh: Pinterest.Trong quá khứ, súng chống tăng M3 Carl Gustav đã từng được Quân đội Mỹ thử nghiệm và xác nhận nó có khả năng hạ gục thiết giáp BMP-1 một cách dễ dàng chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ sử dụng súng chống tăng M3 Carl Gustav.

Lo dien
Ra đời từ năm 1946, súng chống tăng M3 Carl Gustav được mệnh danh là khẩu "RPG-7 của NATO" là một trong những khẩu súng chống tăng lâu đời nhất thế giới tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng. Nguồn ảnh: PM.
Lo dien
Được thiết kế bởi Thuỵ Điển, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng khẩu súng chống tăng này nhưng cũng rất nhiều nước trong đó có Mỹ muốn loại biên khẩu súng cổ lỗ sĩ này để thay vào đó là một loại vũ khí mới hơn, hiện đại hơn. Nguồn ảnh: PM.
Lo dien
Tuy nhiên, dường như quá trình cho M3 Carl Gustav về hưu là điều không thể khi mà loại đạn dẫn đường hiện đại cho khẩu súng này hiện đang được phát triển và trong tương lai có thể sẽ được Lục quân Mỹ đưa vào sử dụng. Nguồn ảnh: Tube.
Lo dien
Việc sản xuất ra loại đạn dẫn đường sẽ biến M3 Carl Gustav từ một khẩu súng cổ lỗ thành một khẩu súng chống tăng hiện đại, tăng cường khả năng tác chiến và giúp nó tiếp tục "sống tốt" trong thời buổi vũ khí thông minh hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Glom.
Lo dien
Nhà phát triển Carl Gustaf đã ra tới phiên bản M4 - phiên bản hiện đại nhất của súng chống tăng không giật Carl Gustaf. Tuy nhiên với những khách hàng cũ như Quân đội Mỹ thì việc nâng cấp đạn để sử dụng trên những khẩu M3 đời cũ sẽ có giá trị hơn nhiều với việc trang bị lại toàn bộ súng chống tăng trong quân đội. Nguồn ảnh: Flickr.
Lo dien
Phiên bản súng chống tăng không giật Carl Gustaf M3 ra đời từ năm 1991, Carl Gustav có kíp chiến đấu 2 người, trọng lượng 8,5 kg (phần ống phóng), chiều dài 1,1 m, tốc độ bắn 6 phát/phút. Nguồn ảnh: Flickr.
Lo dien
Đạn chống tăng Carl Gustav có sơ tốc đầu nòng 230 - 255 m/s, tầm bắn hiệu quả 170 - 1.000 m (tùy thuộc loại đạn sử dụng cũng như mục tiêu), tuổi thọ ống phóng đạt 100 phát bắn. Nguồn ảnh: Flickr.
Lo dien
Carl Gustav phiên bản mới nhất M4 có thể phóng nhiều loại đạn khác nhau bao gồm đạn xuyên lõm, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh, đạn vạch đường, đạn khói, đạn hai tác dụng... Nguồn ảnh: Pinterest.
Lo dien
Trong quá khứ, súng chống tăng M3 Carl Gustav đã từng được Quân đội Mỹ thử nghiệm và xác nhận nó có khả năng hạ gục thiết giáp BMP-1 một cách dễ dàng chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ sử dụng súng chống tăng M3 Carl Gustav.

Tin tài trợ

  • Bầu Đức vẫn chi tiền 'tấn' đào tạo cầu thủ bóng đá dù sự nghiệp kinh doanh lao đao

    Bầu Đức vẫn chi tiền 'tấn' đào tạo cầu thủ bóng đá dù sự nghiệp kinh doanh lao đao

    Đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam được hứa thưởng gần 20 tỷ

    Đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam được hứa thưởng gần 20 tỷ

    'Biến' mới tại Eximbank: Đại diện Sumitomo không còn trong thành viên HĐQT

    'Biến' mới tại Eximbank: Đại diện Sumitomo không còn trong thành viên HĐQT

  • Giá cà phê hôm nay 11/12: Bất ngờ tăng phi mã 800 đồng/kg

    Giá cà phê hôm nay 11/12: Bất ngờ tăng phi mã 800 đồng/kg

    Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng tăng nhẹ, chờ tin tức từ FED

    Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng tăng nhẹ, chờ tin tức từ FED

    Becamex IDC ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2019

    Becamex IDC ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2019

  • Sau bất động sản, bầu Đức lại thoái vốn khỏi thủy điện để tập trung vào nông nghiệp

    Sau bất động sản, bầu Đức lại thoái vốn khỏi thủy điện để tập trung vào nông nghiệp

    U22 Việt Nam giành HCV SEA Games: Tỷ phú Vietjet tặng 1 năm bay khắp châu Á, Shark Liên tặng chuyến du lịch Nam Phi

    U22 Việt Nam giành HCV SEA Games: Tỷ phú Vietjet tặng 1 năm bay khắp châu Á, Shark Liên tặng chuyến du lịch Nam Phi

    Giá heo hơi hôm nay 11/12: Tăng phi mã, sẽ lên mốc 90.000 đồng/kg?

    Giá heo hơi hôm nay 11/12: Tăng phi mã, sẽ lên mốc 90.000 đồng/kg?

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Chấn động: Tuyên bố tập trận với NATO, tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus bị cách chức

    Chấn động: Tuyên bố tập trận với NATO, tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus bị cách chức

  • F-35I Israel "dễ đi khó về" khi Nga - Syria - Iran hợp sức giăng bẫy phòng không

    F-35I Israel "dễ đi khó về" khi Nga - Syria - Iran hợp sức giăng bẫy phòng không

  • Mỹ hồ hởi tuyên bố: 7 tàu sân bay sẵn sàng ra khơi, 4 chiếc khác nằm bờ

    Mỹ hồ hởi tuyên bố: 7 tàu sân bay sẵn sàng ra khơi, 4 chiếc khác nằm bờ

  • Siêu vận tải cơ C-130 mất tích: Rơi xuống biển, 38 người không ai sống sót?

    Siêu vận tải cơ C-130 mất tích: Rơi xuống biển, 38 người không ai sống sót?

  • Súng AK-12 của Nga "ăn đứt" M4 của Mỹ trong điều kiện khắc nghiệt

    Súng AK-12 của Nga "ăn đứt" M4 của Mỹ trong điều kiện khắc nghiệt

  • Sợ thua kém Nga, Mỹ lắp cho B-52H tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mới

    Sợ thua kém Nga, Mỹ lắp cho B-52H tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mới

Tin hình ảnh mới

  • Chấn động: Tuyên bố tập trận với NATO, tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus bị cách chức

    Chấn động: Tuyên bố tập trận với NATO, tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus bị cách chức

  • Ngôi làng huyền bí nhất hành tinh muôn đời không thể giải mã

    Ngôi làng huyền bí nhất hành tinh muôn đời không thể giải mã

  • Những hình ảnh chưa đẹp trong đêm ĐTVN vô địch SEA Games 30

    Những hình ảnh chưa đẹp trong đêm ĐTVN vô địch SEA Games 30

  • Hoa hậu Khánh Vân khóc trong vòng tay bố mẹ tại sân bay

    Hoa hậu Khánh Vân khóc trong vòng tay bố mẹ tại sân bay

  • Khủng khiếp những cuốn sách bị “nguyền rủa” thời Trung cổ

    Khủng khiếp những cuốn sách bị “nguyền rủa” thời Trung cổ

  • Sau khi giành HCV, các cầu thủ U22 Việt Nam đồng loạt gửi lời tri ân

    Sau khi giành HCV, các cầu thủ U22 Việt Nam đồng loạt gửi lời tri ân

  • F-35I Israel "dễ đi khó về" khi Nga - Syria - Iran hợp sức giăng bẫy phòng không

    F-35I Israel "dễ đi khó về" khi Nga - Syria - Iran hợp sức giăng bẫy phòng không

  • Trên tay RedmiBook 13: tối ưu về thiết kế và phần cứng

    Trên tay RedmiBook 13: tối ưu về thiết kế và phần cứng

  • BMW M4 2021 sẽ sở hữu lưới tản nhiệt "mũi siêu trâu"

    BMW M4 2021 sẽ sở hữu lưới tản nhiệt "mũi siêu trâu"

  • Không ngờ quê hương thủ môn Văn Toản có nhiều món đặc sản độc đáo thế

    Không ngờ quê hương thủ môn Văn Toản có nhiều món đặc sản độc đáo thế

  • Danh tính thiên thần trên khán đài cổ vũ U22 Việt Nam đá chung kết

    Danh tính thiên thần trên khán đài cổ vũ U22 Việt Nam đá chung kết

  • Khỉ mặt người gây sốt vì vẻ ngoài cực dị

    Khỉ mặt người gây sốt vì vẻ ngoài cực dị

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Tin Khoa Học
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
  • Khám phá
    • Thế giới động vật
    • Vũ trụ
    • Lạ & độc
  • Công nghệ
    • Di động - Thiết bị
    • Góc nhìn công nghệ
    • Thủ thuật
    • Internet
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
  • Thiền
    • Học
    • Ngộ
    • Hành
Tin quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật những vũ khí bắn súng quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất

Báo điện tử Kiến Thức - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Giấy phép: Số 72/ GP - BTTTT Bộ TTTT Cấp ngày: 10 tháng 01 năm 2012.

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Tòa soạn: Tầng 5 Tòa tháp Ngôi Sao/Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6 254 3519 Hotline: 096 523 77 56

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

@Kienthuc.net.vn giữ bản quyền nội dung trên website này

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu