Tàu tuần duyên cỡ lớn Ấn Độ thăm Việt Nam

Google News

Tàu tuần duyên cỡ 4.000 tấn của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa vào sáng nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Sáng 14/10, tàu Samudra Pahererad thuộc Lực lượng phòng vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, UBND TP Đà Nẵng...
 Tàu Samudra Pahererad.
Tàu Samudra Pahererad là tàu kiểm soát môi trường có lượng giãn nước trên 4.000 tấn, vận tốc tối đa 20,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.500 lý, có sân đỗ trực thăng...
Trong thời gian thăm Việt Nam, chỉ huy và sĩ quan trên tàu sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam như: Trao đổi kinh nghiệm, xử lý ô nhiễm môi trường, cứu hộ cứu nạn, giao lưu thể thao và đi thăm các di tích lịch sử, văn hóa ở Huế, Đà Nẵng, Hội An... Đây cũng là cơ hội để lực lượng cảnh sát biển hai nước trao đổi, hợp tác nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên biển.
Theo báo Quân đội Nhân dân

Bình luận(1)

Minh Hiền

Long An

Việt Nam sớm có những con tàu xịn thế