Đàn bà khô hạn, sợ yêu chồng vì quá lao lực?

Google News

(Kiến Thức) - Mắc chứng khô hạn và sợ gần chồng, chị Thúy tự hỏi phải chăng do mình quá lao lực nên mới đến nông nỗi ấy? 

Chị Nguyễn Thúy H. (45 tuổi ở Nam Định) làm nghề chạy chợ. Cuộc sống vất vả, vừa quán xuyến gia đình, vừa lo cơm áo gạo tiền nên lúc nào trông chị cũng tất bật. Mấy tháng nay bống dưng chị mắc chứng “khô hạn” nên rất sợ gần chồng. Chị nghĩ, hay là do mình lao lực quá nên mới ra nông nỗi. Nghe mấy người bạn chợ mách bảo, chị đã tìm đến nhiều loại Đông dược, kể cả thuốc nhưng không ăn thua mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, tóc rụng, miệng không muốn ăn.
Dàn bà kho hạn, sọ yeu chòng vì quá lao lục?
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: GS.TSKH Hoàng Tích Huyền, chuyên gia đầu ngành về dược cho biết, phụ nữ ngoài 40 tuổi thường bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, đời sống tình dục suy giảm, nhiều khi sợ gần chồng. Vào thời kỳ này, các nang noãn tại buồng trứng kém nhạy cảm với các hormon tuyến yên nên giảm tiết estrogen, làm cho lớp niêm mạc âm đạo mỏng, kém chế tiết nên chất nhầy âm đạo, làm cho âm đạo bị khô
Khô âm đạo khiến cổ tử cung teo nhỏ, ngắn lại làm bong trợt niêm mạc, xuất tiết dịch và máu gây khó chịu, tăng nguy cơ viêm nhiễm, đau khi quan hệ... Ở lứa tuổi này chị em nên đi thăm khám phụ khoa, nếu khô hạn thì điều trị bằng hormon tự nhiên thay thế. Tránh dùng thuốc không kê đơn kẻo lại rước thêm phiền toái cho cơ thể. 
KM (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)