Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước mắm, bột nêm

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt, bột nêm, nước mắm giả, thu giữ hàng nghìn sản phẩm.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, qua nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã phối hợp Công an các phường: Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng: Đinh Văn Thành (SN 1980, HKTT tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại: khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, TP HCM); Trịnh Văn Luận (SN 1989, HKTT tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Thuận Giao, TP HCM); Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987, nơi thường trú ở tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay là khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP HCM); Hồ Công Thuyến (SN 1984, HKTT phường Bình Cơ, TP HCM) và Đinh Văn Thân (SN 1986, trú tại khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP HCM), phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nước mắm làm giả các thương hiệu. Ảnh Công an cung cấp/Nguồn baotuyenquang.com.vn

Nước mắm làm giả các thương hiệu. Ảnh Công an cung cấp/Nguồn baotuyenquang.com.vn

Lực lượng chức năng đã thu giữ 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm thành phẩm, 592 chai nước mắm loại 900 ml, 130 bịch bột giặt có nhiều trọng lượng khác nhau; 3 cái máy ép nhiệt, 4 cái cân điện tử.

Nguyên liệu để làm giả gồm: 975 kg bột ngọt hiệu Fufeng, 125 kg bột nêm hiệu bếp đỏ, 540 kg bột giặt Pano, 365 kg bột giặt Vì dân, 1.545 chai nước mắm không có nhãn hiệu, 1.600 cái bao bì có nhiều kích cỡ...

Bột ngọt, bột nêm giả. Ảnh znews.vn

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản xuất và đem bán tại các tiệm tạp hóa.

Riêng đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và bán bao bì giả bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt cho các đối tượng làm giả khác.

Một công ty ở Đắk Lắk sản xuất hàng nghìn tấn muối I-ốt giả

Cơ quan chức năng đã khởi tố một giám đốc công ty sản xuất muối i-ốt để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Văn Thị Ơn (SN 1958, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng (trụ sở tại phường Thành Nhất), chuyên sản xuất muối I-ốt.

Trước đó, ngày 22/12/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra tại công ty này và phát hiện hơn 35 tấn muối I-ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều máy móc, phương tiện, tang vật liên quan.

Phát hiện dây chuyền sản xuất thuốc đông y giả mạo nhập khẩu tại TP HCM

Nhóm đối tượng tạo ra các loại thuốc đông y giả với mác hàng ngoại, pha trộn hoạt chất cấm. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc đông y giả.

Theo Vietnamnet, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973, vợ Hiển) và Võ Văn Nghề (SN 1993), cùng ngụ tại TP HCM.

Lào Cai thu giữ hơn 800 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc

Tăng cường chống buôn lậu và hàng giả dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất, tạm giữ hơn 800 lít rượu không giấy phép.

Ngày 6/1/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 phối hợp với Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành do ông L.P.L làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang kinh doanh 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng trong 44 can nhựa (20 lít/can). Trên bao bì sản phẩm không thể hiện xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số rượu nêu trên. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm là 26.400.000 đồng. Đội QLTT số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới